Các ca Covid-19 mới phân bố ở Thanh Xuân (25), Thanh Trì (6), Hoàng Mai (1), Hai Bà Trưng (1). Trong ngày 26/8, Hà Nội ghi nhận 66 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 56 ca tại cộng đồng, 10 ca khu cách ly.

Thông tin 33 ca mắc mới chiều nay như sau:

Quận Thanh Xuân 25 ca dương tính SASR-CoV-2. Trong đó có 24 ca được phát hiện tại phường Thanh Xuân Trung. Các bệnh nhân đều sống tại khu phong tỏa, có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 25 và 26/8.

Chùm ca bệnh này lưu ý có trường hợp C.H.T, nam, sinh năm 2012. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa và trong nhà đã 4 người có kết quả dương tính. Ngày 26/8. T. có kết quả dương tính.

Trường hợp còn lại ở quận Thanh Xuân là bệnh nhân N.Đ.H, nam, sinh năm 1995 ở phường Nhân Chính. Bệnh nhân là F1 bệnh nhân Đ.T.H . Ngày 24/8, anh H. được chuyển cách ly tập trung, xét nghiệm cho kết quả dương tính.

6 trường hợp tiếp theo có địa chỉ ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì. Đó là T.A.H, sinh năm 2002; N.T.H, sinh năm 1963, H.X.T, sinh năm 1952; N.T.T.M, Nữ, sinh năm 1997, Đ.Đ.A, sinh năm 2012 và B.T.H, sinh năm 1988.

Các bệnh nhân đều được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính vào ngày 25/8.

Chùm ca nhiễm tại Giáp Bát, Hoàng Mai hôm nay ghi nhận thêm bệnh nhân L.N.D, sinh năm 1996. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa liên quan công ty Hiền Phước (đường Kim Đồng, phong tỏa từ ngày 25/8). Ngày 25/8, anh D. được lấy mẫu xét nghiệm kết quả xét nghiệm dương tính.

Ca cuối cùng là chị N.T.D, sinh năm 1978 ở Minh Khai, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa ngõ Hòa Bình 2. Ngày 25/8, chị D. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, trong ngày hôm nay, quận Thanh Xuân đã có 38 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó phường Thanh Xuân Trung 37 ca. Các bệnh nhân đều là F1 và 1 ca là người sống trong khu vực phong tỏa, phường Nhân Chính.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, quận Thanh Xuân có 200 ca mắc tại 10/11 phường (trừ phường Thanh Xuân Nam). Đặc biệt, phường Thanh Xuân Trung có số mắc cao nhất với 119 ca mắc. Giai đoạn từ 23/8 đến nay, phường này có 110 ca mắc, trong đó tập trung chủ yếu tại ngõ 328 Nguyễn Trãi với 65 ca Covid-19.

Theo CDC Hà Nội, trong đợt dịch 4 (từ 27/4/), Hà Nội có 2.836 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó số mắc ngoài cộng đồng 1.481 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.355 ca.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Ngọc Trang

Sáng 27/8, Hà Nội thêm 6 ca Covid-19, có 3 ca tại cộng đồng

Sáng 27/8, Hà Nội thêm 6 ca Covid-19, có 3 ca tại cộng đồng

Trong 6 ca dương tính SARS-CoV-2 ghi nhận sáng nay tại Hà Nội, có 3 ca tại cộng đồng và 3 ca phát hiện ở khu cách ly.

Ngày 26/8 ghi nhận 12.096 ca Covid-19, thêm 7.646 trường hợp khỏi bệnh

Ngày 26/8 ghi nhận 12.096 ca Covid-19, thêm 7.646 trường hợp khỏi bệnh

Ngày 26/8, Bộ Y tế công bố 12.096 ca Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc trong cả nước lên 381.363 trường hợp.

Diễn biến ổ dịch ‘nóng’ nhất Hà Nội hiện nay

Diễn biến ổ dịch ‘nóng’ nhất Hà Nội hiện nay

Từ 3 ca mắc đầu tiên phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng, chuỗi lây nhiễm lan ra nhanh chóng, tập trung chủ yếu tại 2 ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi.