39 bệnh nhân Covid-19 mới trú tại các quận, huyện: Thanh Xuân (30), Thanh Trì (3), Đống Đa (1), Đông Anh (1), Hai Bà Trưng (1), Hà Đông (1), Hoài Đức (1), Hoàn Kiếm (1). Trong đó, có 36 ca phát hiện tại cộng đồng và 3 người ở khu cách ly tập trung.

Phân bố theo chùm ca bệnh: sàng lọc ho sốt cộng đồng (2), F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (37).

Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng

T.Đ.Đ, nam, sinh năm 1964, ở địa chỉ tòa 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Ông Đ thường đi siêu thị Vinmart 47 Vũ Trọng Phụng, thỉnh thoảng đi chợ Quan Nhân mua rau. Ngày 23/8, bệnh nhân xuất hiện đau họng, ho sốt, mệt mỏi, đến ngày 24/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

C.H.G, nữ, sinh năm 1997, ở CT8C, Yên Nghĩa, Hà Đông. Ngày 23/8, người này xuất hiện triệu chứng ho sốt, đến ngày 24/8 tới Trung tâm Y tế test nhanh kháng nguyên, kết quả dương tính. Mẫu bệnh phẩm sau đó gửi CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định, cho kết quả tương tự.

37 bệnh nhân là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng

Trong nhóm này, có 29 người trú tại quận Thanh Xuân, gồm phường Thanh Xuân Trung (28), phường Khương Đình (1).  Địa chỉ cụ thể của các bệnh nhân như sau:

Ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung: 15 bệnh nhân

Ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung: 12 bệnh nhân

Ngõ 326 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung: 1 bệnh nhân

Số 25B, ngõ 358/55 Bùi Xương Trạch, Khương Đình: 1 bệnh nhân (nhân viên bán hàng tại cửa hàng bánh 334 Nguyễn Trãi).

Những người này sống trong khu vực phong tỏa từ đêm ngày 22/8. Ngày 24/8, họ được xét nghiệm mẫu đơn, kết quả dương tính. Như vậy, cộng dồn trong 3 ngày từ 23-25/8, ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đã ghi nhận 73 ca Covid-19. Các ca bệnh tập trung chủ yếu tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, liên quan đến một số chợ, siêu thị trên địa bàn phường.

Quận Hai Bà Trưng có 1 ca trong chùm này. Bệnh nhân tên N.V.T, nam, sinh năm 1948, ở 15/8 Hòa Bình 2, Minh Khai. Ông T là F1 (chồng) của ca Covid-19 T.T.M., đã chuyển cách ly tập trung ngày 24/8.

Quận Hoàn Kiếm ghi nhận 1 trường hợp là N.T.C.H, nữ, sinh năm 1991, ở 175 Phúc Tân. Người này là F1, đã được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm nhiều lần âm tính, đến ngày 24/8 có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Quận Đống Đa thêm 1 ca là N.G.H, nam, sinh năm 2008, ở 88/34 Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu (sống trong khu vực phong tỏa). Từ ngày 24/8, bệnh nhân chuyển cách ly tập trung sau khi bố mẹ có kết quả dương tính.

Huyện Đông Anh phát hiện 1 trường hợp mới ở thôn Bầu, xã Kim Chung. Bệnh nhân tên N.M.T, nam, sinh năm 1988, là F1 (chồng) của F0 N.T.T.P, đã được cách ly tập trung từ ngày 15/8.

Huyện Thanh Trì có 3 ca bệnh, đều thuộc khu vực phong tỏa. Trong đó, 2 người ở xã Ngũ Hiệp (địa chỉ: C5 X55 Ngũ Hiệp và khu tập thể C59 Ngũ Hiệp), người còn lại ở ngõ 39 Tân Triều.

Huyện Hoài Đức thêm 1 bệnh nhân ở xóm Ngò, An Hạ, An Thượng. Người này tên N.V.H., nam, sinh năm 1977; F1 của F0 H.V.Đ (tiếp xúc ngày 19/8). Ngày 24/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy cả ngày 25/8, Hà Nội công bố tổng cộng 93 ca Covid-19, trong đó có 73 ca phát hiện tại cộng đồng, 20 người đã cách ly tập trung từ trước.

Trong đợt dịch thứ tư, Hà Nội đã ghi nhận 2.770 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, gồm 1.389 ca cộng đồng và 1.345 người tại khu cách ly.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Thêm 12.093 ca Covid-19, 432.460 liều vắc xin được tiêm

Thêm 12.093 ca Covid-19, 432.460 liều vắc xin được tiêm

Ngày 25/8, Việt Nam thêm 12.093 ca Covid-19, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.296 ca so với hôm qua.

Hà Nội thêm 50 ca Covid-19, có 35 trường hợp phát hiện tại cộng đồng

Hà Nội thêm 50 ca Covid-19, có 35 trường hợp phát hiện tại cộng đồng

Trưa 25/8, Sở Y tế Hà Nội công bố thêm 50 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 35 ca phát hiện tại cộng đồng và 15 người trong khu cách ly