51 ca phân bố ở Hoàng Mai (13), Hoàn Kiếm (6), Thanh Trì (5), Hà Đông (5), Thường Tín (4), Ba Đình (4), Thanh Xuân (3), Long Biên (2), Đông Anh (2), Hai Bà Trưng (2), Gia Lâm (1).

23 ca ghi nhận tại cộng đồng, gồm:

13 ca bệnh tại chung cư HH4C phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai. 13 bệnh nhân sống tại khu vực nguy cơ cao. Ngày 18/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện khu vực nguy cơ (lấy mẫu gộp) nghi ngờ dương tính. Ngày 19/8, 13 người này được lấy lại mẫu đơn, kết quả xét nghiệm dương tính.

5 ca bệnh tiếp theo đều ở tổ 2, Quang Trung, Hà Đông. Ngày 19/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo diện khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

3 ca nữa có cùng địa chỉ tại P1216 chung cư Ateremis, số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, là F1của N.T.L.Đ. Ngày 19/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 ca tại quận Long Biên là L.M.H, nam, SN 1984, Thạch Bàn, Long Biên, là F1 của P.Đ.L, ngày 18/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 ca tại huyện Gia Lâm là N.T.T, nữ, SN 2020 ở Kim Sơn, Gia Lâm, là F1 của N.Đ.H, ngày 19/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

28 ca tại khu cách ly, phong tỏa, gồm:

Các bệnh nhân N.V.H, SN 1963; N.T.B, SN 1963 và N.P.L SN 2011 đều ở Văn Phú, Thường Tín, là F1 của N.Đ.H. Ngày 19/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Bệnh nhân T.T.Ư, nữ, ở Tô Hiệu, Thường Tín, là F1 của N.T.D. Ngày 18/8, tại khu cách ly, bệnh nhân có triệu chứng ho, tức ngực, ngày 19/8 có kết quả dương tính.

3 bệnh nhân ở thôn Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, có kết quả dương tính vào ngày 18 và 19/8.

2 bệnh nhân tiếp theo ở Ngọc Hồi và Liên Ninh, Thanh Trì, có kết quả dương tính vào ngày 19/8.

Ca F0 tiếp theo sinh năm 1984 ở Thạch Bàn, Long Biên, là F1 của P.Đ.L. Ngày 18/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

6 bệnh nhân ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, cùng là F1 N.T.T, được cách ly tập trung từ ngày 5/8, đã được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 19/8, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2 ca ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Ngày 19/8, bệnh nhân có kết quả dương tính.

2 bệnh nhân ở Trần Quý Cáp, Văn Chương, Đống Đa, là F1 của T.T.T.N. Ngày 19/8, 2 người này được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung, ngày 20/8 có kết quả dương tính.

2 bệnh nhân tiếp theo ở Trung Tả, Thổ Quan, Đống Đa, là F1 của L.D.T, ngày 20/8 có kết quả dương tính.

2 bệnh nhân ở Kim Chung, Đông Anh, ngày 18/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

3 ca tiếp theo đều ở Ba Đình, ngày 19/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.474 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận tại cộng đồng là 1.267 và số mắc là đối tượng đã được cách ly là 1.207.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Ngọc Trang

Hà Nội thêm 16 trường hợp dương tính SARS-CoV-2

Hà Nội thêm 16 trường hợp dương tính SARS-CoV-2

Tối 20/8, Hà Nội thêm 16 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân trong ngày lên 81 trường hợp.

Một người Hà Nội chết trong tư thế treo cổ, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2

Một người Hà Nội chết trong tư thế treo cổ, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2

Người đàn ông ở quận Đống Đa, Hà Nội tử vong trong tư thế treo cổ, lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Khẩn: Hà Nội tìm người đến chung cư HH phường Hoàng Liệt  từ 10/8 tới nay

Khẩn: Hà Nội tìm người đến chung cư HH phường Hoàng Liệt từ 10/8 tới nay

Cơ quan chức năng đề nghị người dân ở khu vực HH phường Hoàng Liệt hoặc đã từng đi qua khu vực đó từ 10/8 đến nay có biểu hiện ho, sốt cần liên hệ ngay với y tế.