Nhóm bệnh nhân Covid-19 trên trú tại các quận, huyện: Mê Linh (28), Hoàng Mai (9), Hà Đông (5), Sóc Sơn (3), Bắc Từ Liêm (3), Ứng Hòa (3), Quốc Oai (2), Phú Xuyên (2), Gia Lâm (2), Nam Từ Liêm (2), Ba Đình (2), Long Biên (2), Cầu Giấy (1), Thanh Oai (1), Mỹ Đức (1), Đống Đa (1).

Qua sàng lọc ho sốt, ngành y tế hôm nay phát hiện 6 ca Covid-19 cộng đồng. Cụ thể:

1 ca ở Đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình. Ngày 27/10, người này xuất hiện ho khan, đến ngày 1/11 vào bệnh viện khám, được làm xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính.

1 trường hợp ở CT2A, Khu đô thị mới, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm. Ngày 2/11, người này đến Bệnh viện Xanh Pôn làm xét nghiệm trước khi phẫu thuật, cho kết quả dương tính.

2 bệnh nhân là mẹ con, trú tại số 8 Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Người mẹ bán thịt lợn tại nhà, lấy thịt tại lò mổ Vạn Phúc, Thanh Trì (do người từ lò mổ mang đến nơi). 2 tuần nay, bệnh nhân không có tiền sử tiếp xúc F0 hay liên quan đến các địa điểm có F0. Sau khi người mẹ xét nghiệm dương tính hôm 2/11, người con gái cũng được lấy mẫu, cho kết quả tương tự.

1 ca bệnh ở tòa HH2B Xuân Mai, Yên Nghĩa, Hà Đông. Ngày 1/11, người này có triệu chứng nên đi khám, làm test nhanh dương tính. Phòng khám liên hệ Trung tâm Y tế Hà Đông lấy mẫu xét nghiệm, kết quả khẳng định dương tính.

1 trường hợp ở Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Ba Đình, vào Bệnh viện Phổi Trung ương ngày 2/11, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm ho sốt thứ phát có 6 F0, trong đó có 2 ca cộng đồng ở Dương Văn Bé, Mai Động, Hoàng Mai và CT2A, KĐT mới, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm. 4 bệnh nhân còn lại đã được cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Nhóm này trú tại Long Biên (1), Gia Lâm (1), Hoàng Mai (1) và Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm (1).

Ổ dịch tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh hôm nay phát hiện 28 F0, gồm 25 người dân thôn Bạch Trữ và 3 ca trú tại khu 418, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn. Các bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa hoặc là F1 của ca bệnh công bố trước đó (đã cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà).

Như vậy, kể từ ca chỉ điểm phát hiện hôm 26/10, Sở Y tế Hà Nội tới nay đã công bố tổng số 108 ca Covid-19 thuộc chuỗi lây nhiễm ở Tiến Thắng, Mê Linh.

Chuỗi lây nhiễm liên quan xã Sài Sơn, Thị trấn Quốc Oai có thêm 3 F0. Trong đó, có 1 ca ở xã Ngọc Mỹ, Quốc Oai; 1 người ở Thị trấn Quốc Oai và 1 bệnh nhân ở Kim Bài, huyện Thanh Oai. Họ là F1 của ca bệnh công bố trước đó, đã cách ly tập trung. Tới nay, tổng số F0 trong ổ dịch này là 131 ca, đa số trú tại huyện Quốc Oai, còn lại là người huyện Thanh Oai, quận Hà Đông, Ba Đình và Thị xã Sơn Tây.

Chuỗi lây nhiễm liên quan salon tóc Mẹ Ớt, số 36A, Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa hôm nay thêm 2 ca, là F1 của các ca bệnh xác định, đã chuyển cách ly tập trung. Các F0 mới đều trú tại quận Hoàng Mai. Như vậy, kể từ ca Covid-19 đầu tiên (chưa rõ nguồn lây) làm việc tại salon tóc Mẹ Ớt (phát hiện ngày 23/10), chuỗi lây nhiễm này tới nay đã có tổng cộng 38 F0.

Chùm ca liên quan ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai ghi nhận 2 F0 mới trú tại Hoa Sơn, Ứng Hòa, đều là F1 của ca bệnh đã công bố. Các bệnh nhân đã cách ly tại nhà. Ổ dịch này hiện đã ghi nhận 23 ca Covid-19.

Liên quan ổ dịch Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm hôm nay có 3 ca Covid-19 cộng đồng. Người đầu tiên là nam thanh niên sinh năm 1993 ở Bồ Đề, Long Biên, ngày 24/10 có đi chợ Ninh Hiệp mua đồ. Trường hợp thứ hai là nữ, sinh năm 1992, trú tại Yên Viên, Gia Lâm, bán hàng ở chợ Ninh Hiệp. Ca bệnh còn lại là nữ, sinh năm 1993, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, có đến chợ Ninh Hiệp mua đồ hôm 20/10.

Chùm liên quan các tỉnh có dịch ghi nhận 13 F0. Trong đó, có 5 ca cộng đồng ở Hồng Minh, Phú Xuyên (2); Lĩnh Nam, Hoàng Mai (1); Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm (1) và Thạch Đà, Mê Linh (1). Những người này từ Bình Dương, TP.HCM, Hà Giang, Phú Quốc về Hà Nội, các ngày 2/11-3/11 được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Nhóm 8 người còn lại trong chùm này đã cách ly tại nhà, trú tại Đống Đa (1), Nam Từ Liêm (1), Hoàng Mai (1), Cầu Giấy (1), Ứng Hòa (1), Mỹ Đức (1), Mê Linh (2).

Chùm F1 của các trường hợp về từ tỉnh có dịch hôm nay thêm 4 F0, đều đã cách ly. Nhóm này trú tại Phúc La, Hà Đông (3) và Hoàng Liệt, Hoàng Mai (1).

Trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), địa bàn Hà Nội đã ghi nhận tổng số 4.588 ca Covid-19, gồm 1.737 trường hợp phát hiện ngoài cộng đồng và 2.851 người được cách ly từ trước. 

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Cả nước thêm 6.192 ca Covid-19, ca cộng đồng tiếp tục tăng

Cả nước thêm 6.192 ca Covid-19, ca cộng đồng tiếp tục tăng

Ngày 3/11, Việt Nam ghi nhận 6.192 ca Covid-19, tăng 562 ca so với ngày trước đó. Trong số 6.192 ca Covid-19 mắc mới tại 58 tỉnh, thành phố có 2.766 ca trong cộng đồng.

Hà Nội tìm người tới quán ăn, cà phê ở quận Ba Đình liên quan ca Covid-19

Hà Nội tìm người tới quán ăn, cà phê ở quận Ba Đình liên quan ca Covid-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình, Hà Nội sáng nay phát thông báo khẩn, tìm người tới các địa điểm liên quan ca Covid-19 mới trên địa bàn.

Hà Nội khẩn tìm người từng tới nhà hàng lẩu nướng ở Hoàng Mai

Hà Nội khẩn tìm người từng tới nhà hàng lẩu nướng ở Hoàng Mai

Thêm ca Covid-19 liên quan một nhà hàng lẩu nướng trên địa bàn phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phường đang khẩn trương tìm kiếm, truy vết trường hợp liên quan.