9 bệnh nhân Covid-19 mới có địa chỉ thường trú tại các quận/huyện: Ba Đình (1), Đống Đa (1), Gia Lâm (1), Hoài Đức (1), Hoàn Kiếm (1), Hoàng Mai (1), Thạch Thất (1), Thanh Trì (1), Thanh Xuân (1).

Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm sàng lọc ho sốt (1), chùm ho sốt thứ phát (7), liên quan TP.HCM (1).

4 ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng

P.T.T., nữ, sinh năm 1991, ở C5 XX5, Ngũ Hiệp, Thanh Trì. Ngày 23/8, người này xuất hiện ho, sốt, test nhanh dương tính. Mẫu bệnh phẩm sau đó gửi CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định, cho kết quả tương tự vào ngày 24/8.

Đ.T.T., nam, sinh năm 1976, ở 332 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân (sống gần khu vực có nhiều ca dương tính). Tối ngày 23/8, ông T. xuất hiện sốt, gai rét nên đến khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương và được xét nghiệm Covid-19, kết quả dương tính.

H.V.Đ., nam, sinh năm 1956, ở An Hạ, An Thượng, Hoài Đức. Ông Đ. là F1 (bố) của ca Covid-19 H.T.Y. (phát hiện dương tính ngày 23/8). Cùng ngày, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

T.Đ.L., nam, sinh năm 1975, ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân lái xe hàng từ TP.HCM về đến Hà Nội ngày 23/8 (xe luồng xanh) cùng F0 D.V.N. Khi tới Hà Nội, người này đi khám tại Bệnh viện Nông nghiệp, test nhanh dương tính SARS-CoV-2. Mẫu bệnh phẩm gửi CDC Hà Nội xét nghiệm PCR, cho kết quả tương tự.

5 trường hợp Covid-19 ghi nhận trong khu cách ly, phong tỏa

C.V.Đ., nam, sinh năm 1945, ở thôn 2, Phùng Xá, Thạch Thất. Ông Đ. là F1 (bố) của ca Covid-19 C.V.T. Từ ngày 12/8, người này chuyển cách ly tập trung tại Thạch Thất.

L.T.K.A., nữ, sinh năm 1971, ở P20/11/20D Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, đã xét nghiệm sàng lọc 2 lần âm tính. Ngày 23/8, người này tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, cho kết quả dương tính.

N.Đ.M.C., nữ, sinh năm 2009, ở 17/68/16 Đội Cấn, Ba Đình. Từ ngày 17/8, sau khi bố mẹ bệnh nhân có kết quả dương tính, người này chuyển cách ly cùng bố mẹ tại Bệnh viện dã chiến Phenikaa.

N.P.A., nam, sinh năm 2013, ở Giao Tất A, Kim Sơn, Gia Lâm. Cháu bé là F1 của ca Covid-19 N.T.T.T, ngày 19/8 đã chuyển cách ly tập trung tại huyện Gia Lâm.

D.M.T., nam, sinh năm 1985, ở 57 Hàm Tử Quan, Phúc Tân, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1 của F0 P.M.C., đã cách ly tại khu cách ly quận Long Biên. Sau đó, bệnh nhân chuyển vào chăm sóc bố tại Bệnh viện Đức Giang (do người bố có kết quả dương tính).  Trong quá trình ở bệnh viện, người này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy cả ngày 24/8, Hà Nội ghi nhận tổng số 67 ca dương tính, trong đó có 33 trường hợp phát hiện tại cộng đồng và 34 ca ở khu cách ly.

Hiện Hà Nội đã có 2.677 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ tư, gồm 1.352 ca cộng đồng và 1.325 người tại khu cách ly.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Sáng 25/8, Hà Nội thêm 4 ca Covid-19 tại Hai Bà Trưng và Sóc Sơn

Sáng 25/8, Hà Nội thêm 4 ca Covid-19 tại Hai Bà Trưng và Sóc Sơn

Sáng 25/8, Sở Y tế Hà Nội công bố 4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, gồm 2 ca phát hiện tại cộng đồng và 2 trường hợp trong khu cách ly.

Liên quan chùm 19 ca dương tính nCoV, Hà Nội thông báo khẩn

Liên quan chùm 19 ca dương tính nCoV, Hà Nội thông báo khẩn

Người dân từng đến ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi từ ngày 17/8 đến ngày 24/8 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế.

Ngày 24/8 thêm 10.811 ca Covid-19, 7.663 trường hợp khỏi bệnh

Ngày 24/8 thêm 10.811 ca Covid-19, 7.663 trường hợp khỏi bệnh

Hôm nay, Việt Nam thêm 10.811 trường hợp mắc Covid-19 mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 10.797 trường hợp trong nước.