Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, từ 17h ngày 27/2 đến 17h ngày 28/2, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 12 trường hợp mắc mới.

Trong đó, huyện Kim Thành ghi nhận 6 bệnh nhân gồm 4 người là F1 của ổ dịch xã Kim Liên đã được cách ly tập trung trước đó; 2 người mắc mới tại xã Ngũ Phúc liên quan đến bệnh nhân 2404, được lấy mẫu trong diện nguy cơ, lần 1 có kết quả âm tính, lấy mẫu lần 2 ngày 27/2 cho kết quả dương tính.

{keywords}
Người dân tại Hải Dương xếp hàng chờ xét nghiệm sàng lọc

TP Hải Dương ghi nhận thêm 1 ca, TP Chí Linh có thêm 2 ca; huyện Nam Sách thêm 1 ca đều là F1 của bệnh nhân của ổ dịch cũ, trong vùng phong tỏa.

Tại ổ dịch huyện Cẩm Giàng có thêm 1 ca là người trong vùng phong tỏa thị trấn Lai Cách và 1 ca mắc mới tại thị xã Kinh Môn được phát hiện thông qua sàng lọc cộng đồng.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Nam Sách, huyện này có ca dương tính mới là một học sinh tiểu học ở vùng phong tỏa xã Nam Tân. Học sinh này được cách ly tập trung ngày 19/2 tại khu cách ly Trường THPT Nam Sách II, ngày 26/2 được lấy mẫu xét nghiệm lần 4, ngày 28/2 có kết quả dương tính.

Bệnh nhi hiện nay không ho, không sốt. Ca nhiễm mới là em trai của bệnh nhân 2350, đã được cách ly tập trung từ ngày 19/2. Hiện bệnh nhi được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

Với 12 ca mắc mới, tổng số ca bệnh ở tỉnh là 665 người. Đã có 297 trường hợp được điều trị khỏi và ra viện.

Ngày 28/2, có 9 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 1 Trung tâm Y tế Chí Linh khỏi bệnh ra viện.

Chiều 28/2, toàn bộ 79 bệnh nhân Covid-19 ở Bệnh viện dã chiến số 1 đã được chuyển sang Bệnh viện dã chiến số 3 để tiếp tục điều trị.

Nguyễn Thu Hằng

Những bệnh nhân cuối cùng rời khỏi Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương

Những bệnh nhân cuối cùng rời khỏi Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương

Hôm nay 28/2, Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương (TTYT TP. Chí Linh) đã chuyển 65 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng sang Bệnh viện dã chiến số 3 (Trường ĐH Sao Đỏ cơ sở 2).