Sáng 23/7, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, sau một tuần phẫu thuật tách dính, được chăm sóc, hồi sức tích cực, hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã có những chuyển biến tích cực.

Cả hai bé đều biết làm mặt xấu, cười với ba mẹ và các y bác sĩ. Hiện, bé Diệu Nhi có sức khỏe tốt hơn nên được cai thở máy. Bé Trúc Nhi cũng đang được giảm dần các thông số thở máy, khi điều kiện thuận lợi sẽ cai thở máy.

Vết mổ của cả hai bệnh nhi được kiểm soát tốt các nguy cơ nhiễm trùng, các bé đã đi vệ sinh như trẻ bình thường. Bác sĩ cắt dần nẹp bột, tập vật lý trị liệu mỗi ngày cho hai bé. Riêng bé Diệu Nhi, sau khi cai máy thở, sẽ được cho ăn sữa trở lại thay vì nuôi qua đường tĩnh mạch trong giai đoạn phải thở máy.

{keywords}
Bé Diệu Nhi đã cai máy thở. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Chị Trần Thị Hồng Thúy, mẹ của song Nhi, cho biết, khi vào thăm hai con, chị rất vui khi thấy nụ cười của hai con gái. “Con đã tỉnh, biết phản xạ tốt khi nghe giọng ba mẹ. Cố lên hai con nhé. Ba mẹ sẽ luôn đồng hành cùng hai con”, chị Thúy thông báo.

Trúc Nhi - Diệu Nhi là cặp song sinh dính nhau vùng bụng chậu, được phát hiện khi thai 14 tuần 6 ngày. Trong quá trình chị Thúy mang thai, bác sĩ đã cảnh báo những nguy hiểm, các chỉ số sức khỏe của thai và những khó khăn khi sinh con ra. Tuy nhiên, vợ chồng chị Thúy vẫn kiên định giữ con. Việc làm của vợ chồng họ khiến các y bác sĩ rất cảm động.

Đến ngày 15/7, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố mổ tách hai bé gái. Ca phẫu thuật được đánh giá là thành công.

TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, cho biết, tới đây, song Nhi sẽ phải trải qua 4 cuộc phẫu thuật nữa để tạo hình khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn.

Phan Thân

Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ phải chịu thêm 4 cuộc đại phẫu

Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ phải chịu thêm 4 cuộc đại phẫu

Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ cần thêm 4 cuộc đại phẫu để hoàn thành đường tiết niệu, tiêu hóa, khung chậu và tạo hình tầng sinh môn.