Các bệnh nhân trên trú tại 6 quận, huyện: Quốc Oai (6), Hoàn Kiếm (5), Đống Đa (2), Gia Lâm (1), Nam Từ Liêm (1), Sơn Tây (1).

Phân bố theo chùm ca bệnh: Ổ dịch tại Quốc Oai (7), Chùm liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (5), Chùm ho sốt thứ phát (4).

Ổ dịch tại Quốc Oai ghi nhận 7 ca trong cộng đồng:

N.P.N, nữ, sinh năm 1981, ở thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, Quốc Oai. Ngày 21/10, người này xuất hiện đau đầu, sốt nhẹ. Ngày 23/10, bệnh nhân đi test nhanh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, kết quả dương tính SARS-CoV-2. Mẫu bệnh phẩm sau đó được Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai gửi CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định, cho kết quả tương tự.

5 bệnh nhân N.T.T (nữ, sinh năm 1984, ở Sài Sơn, Quốc Oai), P.D.M (nam, sinh năm 1966, ở Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai), N.H.T (nam , sinh năm 1963, ở Sài Sơn, Quốc Oai), T.Q.V (nam, sinh năm 1979, Thạch Thán, Quốc Oai) và N.Đ.Đ (nam, sinh năm 1977, ở Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai) đều liên quan tới ca  bệnh N.P.N nói trên.

Ngày 23/10, họ test nhanh dương tính. Mẫu bệnh phẩm gửi CDC Hà Nội xét nghiệm PCR, khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Đ.T.Q, nam, sinh năm 1964, ở Khu nhà ở Phú Thịnh, Sơn Tây. Ông Q. từng tiếp xúc với 6 bệnh nhân ở Quốc Oai. Ngày 24/10, ông test nhanh dương tính. Mẫu bệnh phẩm chuyển Bệnh viện Sơn Tây xét nghiệm khẳng định, cho kết quả tương tự.

{keywords}

Chùm liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (5):

Các bệnh nhân (V.V.H, nam, sinh năm 1986, ở Quảng Lăng, Ân Thi, Hưng Yên), N.V.Đ (nam, sinh năm 1987, ở Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh) B.N.H (nam, sinh năm 1976, ở Quỳnh Châu, Quỳnh Phụ, Thái Bình), N.S.T (nam, sinh năm 1972, ở TT Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và P.K.L (nam, sinh năm 1986, ở Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh) đều là người nhà chăm người bệnh tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ tháng 8, tháng 9.

Các ngày 2/10 đến 3/10, họ được chuyển cách ly tại Chương Mỹ. Đến ngày 24/10, nhóm này nhận kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Chùm ho sốt thứ phát (4):

2 bệnh nhân N.Đ.S (nam, sinh năm 1996) và P.V.S (nam, sinh năm 1998) cùng trú tại địa chỉ 36A Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa , Đống Đa. Họ là F1 (làm cùng salon tóc Mẹ Ớt) với F0 T.V.H. Ngày 23/10, hai người này được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính.

Đ.T.N, nữ, sinh năm 1986, ở CT9B, Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm. Chị N. là F1 của F0 P.Đ.T (ổ dịch ngõ 67 Giáp Bát). Ngày 20/10, bệnh nhân được cách ly, xét nghiệm lần đầu âm tính. Ngày 22/10, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

N.D.K.M, nam, sinh năm 2020, ở ngõ 63 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm. Cháu bé là F1 (con) của ca Covid-19 N.X.Q  (dương tính ngày 22/10 tại Phú Thọ). Ngày 24/10, bệnh nhi được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), địa bàn TP Hà Nội đã ghi nhận 4.166 ca Covid-19, gồm 1.615 trường hợp phát hiện ngoài cộng đồng và 2.551 người được cách ly từ trước. 

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Hà Nội phát hiện 6 F0 cộng đồng tại huyện Quốc Oai, chưa rõ nguồn lây

Hà Nội phát hiện 6 F0 cộng đồng tại huyện Quốc Oai, chưa rõ nguồn lây

Huyện Quốc Oai vừa ghi nhận chùm 6 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Bước đầu xác định được 177 F1 của 6 F0 vừa ghi nhận.