Bệnh nhân tên T.N.M., nam, 51 tuổi, địa chỉ: số 12, khu 18-4, ngõ 86 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, là người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1814 (bà chủ nhà trong gia đình ở Chí Linh, Hải Dương, vừa chuyển nhà mới lên Hà Nội).

Được biết, từ 8h30’ - 9h40’ ngày 27/1, ông M. và vợ có đến văn phòng công chứng trên phố Duy Tân để làm hợp đồng mua nhà với bệnh nhân 1814.

Sau đó, vợ chồng ông M. về nhà, có tiếp xúc với 2 con.

Ngày 1/2, sau khi Trung tâm y tế Cầu Giấy xác định ông M. là F1 của bệnh nhân 1814, ông được cách ly ngay và lấy mẫu bệnh phẩm. Kết quả xét nghiệm từ CDC Hà Nội phát hiện bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, gia đình bệnh nhân 1814 thường trú tại số 9, đường Bạch Đằng, Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Ngày 27/1, gia đình làm hợp đồng mua nhà, sau đó dọn sang nhà mới tại chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tối 31/1, hai thành viên của nhà này, gồm người mẹ (sinh năm 1971, giáo viên trường THCS Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương) và con trai thứ hai (sinh năm 2000, đang học tại Khoa Kỹ thuật phần mềm, trường Đại học FPT, Hà Nội) được ghi nhận lần lượt là bệnh nhân 1814, 1815 mắc Covid-19. Người bố cũng được ghi nhận là bệnh nhân 1825 vào chiều 1/2.

Như vậy, tính cả trường hợp mới nhất tại quận Cầu Giấy, Hà Nội đến nay đã phát hiện 20 ca Covid-19 trong cộng đồng thuộc đợt dịch mới.

Trong đó, huyện Đông Anh có 3 ca mắc; quận Hai Bà Trưng 1 ca; quận Cầu Giấy 3 ca, huyện Mê Linh 3 ca và quận Nam Từ Liêm 10 ca.

Nguyễn Liên

Thêm 1 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng tại Hải Dương

Thêm 1 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng tại Hải Dương

6h ngày 2/2, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng ở tỉnh Hải Dương, nâng số ca mắc trong cả nước lên 1851 trường hợp.