Hai bệnh nhân Covid-19 sáng nay đều thuộc chùm ca bệnh F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

Ca mắc đầu tiên tên N.D.H, nữ, sinh năm 2009, ở ngách 15, ngõ 68 Ngọc Thụy, tổ 6, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Cháu bé là F1 của F0 N.T.H (thuộc chuỗi lây nhiễm trong gia đình ở Kim Quan, tổ 4, Việt Hưng, Long Biên; Sở Y tế Hà Nội công bố ngày 18/9).  

Ngày 14/9, bệnh nhi tiếp xúc với F0 lần cuối. Ngày 18/9, cháu H được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp còn lại tên N.T.H, nữ, sinh năm 1987, địa chỉ 9/38/88 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Người này sống trong khu vực liên quan ổ dịch 24 Kim Đồng, ngày 18/9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ổ dịch ngõ 24 Kim Đồng (phường Giáp Bát, Hoàng Mai) có nguồn lây từ TP.HCM với 3 trường hợp dương tính đầu tiên là lái xe hàng tuyến TP.HCM - Hà Nội, về đến Hà Nội ngày 23/8 (xe luồng xanh). Họ đều trú tại ngõ 24 Kim Đồng, sau khi về Hà Nội đã tiếp xúc với một số người.

Như vậy tính từ đầu đợt dịch thứ tư (ngày 27/4) đến nay, Hà Nội phát hiện tổng cộng 3.905 bệnh nhân Covid-19, gồm 1.597 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 2.308 người tại khu cách ly, khu vực phong tỏa. 

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Trưa 19/9, Hà Nội ghi nhận 12 ca Covid-19, có 4 ca liên quan ổ dịch Long Biên

Trưa 19/9, Hà Nội ghi nhận 12 ca Covid-19, có 4 ca liên quan ổ dịch Long Biên

Sở Y tế Hà Nội vừa công bố thêm 12 trường hợp mắc mới Covid-19, gồm 10 ca trong khu cách ly, 2 người thuộc khu vực phong tỏa. 

Các ca Covid-19 ổ dịch Long Biên từng đi chợ, Hà Nội huy động tổng lực bóc tách F0

Các ca Covid-19 ổ dịch Long Biên từng đi chợ, Hà Nội huy động tổng lực bóc tách F0

Theo Sở Y tế Hà Nội, điểm dịch mới ở phường Việt Hưng, Long Biên liên quan tới nhiều cơ quan, quận/huyện, khu dân cư, chợ...