Các ca dương tính SARS-CoV-2 phân bố ở Thanh Xuân (25), Ba Đình (4), Thanh Trì (2), Hoàng Mai (1) và Đông Anh (1).

Thông tin 33 ca mắc mới như sau:

2 ca cộng đồng là anh T.Q.M, 2002 ở ngõ 254 Mai Động, Hoàng Mai. Bệnh nhân làm việc bán thời gian tại kho giao hàng nhanh KCN Đài Tư (Long Biên) từ cuối tháng 7 đến ngày 23/8. Ngày 27/8, người này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ca thứ 2 là chị L.T.H, 1989 ở Nguyên Khê, Đông Anh. Bệnh nhân là nhân viên y tế, trong 2 tuần nay không đi đâu xa ra khỏi địa phương. Ngày 28/8, chị H. làm xét nghiệm để quay trở lại nơi công tác, kết quả xét nghiệm PCR dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

25 ca mắc Covid-19 tiếp theo được ghi nhận sáng nay có địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Các bệnh nhân đều là người sống trong khu vực phong tỏa, đã được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 27/8, nhiều bệnh nhân xuất hiện sốt, đau họng, mệt mỏi và đau người làm xét nghiệm test nhanh, kết quả dương tính.

Trong đó, có các trường hợp đáng chú ý là bệnh nhân nam T.B.M.P, 2012 ở ngõ 330 Nguyễn Trãi. Bệnh nhân là F1 (em)  của T.D.T, tiếp xúc lần cuối 26/8, đã xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển đi cách ly tại BV Than khoáng sản. Ngày 27/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 27/8 có kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam N.M.D, 1989 ở ngõ 328 Nguyễn Trãi là F1 (con) Đ.T.B, tiếp xúc lần cuối ngày 23/8. Ngày 23/8, anh D. được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển cách ly. Ngày 26/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau rát họng, đau mỏi cơ, mệt mỏi. Ngày 27/8, anh được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nam P.Q.Đ, 1995 ở 328 Nguyễn Trãi. Bệnh nhân là F1 (con) bệnh nhân D.T.B, tiếp xúc lần cuối ngày 23/8. Ngày 23/8, anh Đ. được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển cách ly. Ngày 25/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau rát họng, mệt mỏi. Ngày 27/8, anh được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam N.P.H, 1988 ở ngõ 328 Nguyễn Trãi. Bệnh nhân là F1 (chồng) của P.T.H.T. Ngày 23/8, anh được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 24/8, người này sốt, ho, đau mỏi cơ, đau rát họng được chuyển cách ly tại BV Than Khoáng sản. Ngày 27/8, anh được lấy mẫu lần 2, cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân tiếp theo của chùm này là N.V.N, 1948 ở G2/328 Nguyễn Trãi. Bệnh nhân là F1 (chồng) N.T.V. Ngày 23/8, anh được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 27/8, người này xuất hiện triệu chứng sốt, ho, đau rát họng, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tiếp theo là bà L.T.T, 1956 ở G2/50/328 Nguyễn Trãi. Bệnh nhân là F1 của N.T.V, tiếp xúc lần cuối ngày 25/8. Ngày 23/8, bà được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 25/8, bà xuất hiện triệu chứng sốt, ho đờm, đau rát họng, mệt mỏi, hắt hơi và chuyển cách ly tập trung tại BV Than Khoáng sản. Ngày 27/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân N.Q.T, 1959; N.T.H.N, 1991; N.T.Q, 1982 và N.D.M, 2009 đều ở Kim Mã, Ba Đình.    

Các bệnh nhân là F1 (chồng, con và cháu) của bệnh nhân Đ.T.T.H, sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 27/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ở  Ngũ Hiệp, Thanh Trì   có 2 ca là H.V.H, 1990 và H.Q.M, 2016. Cả 2 là F1 (con, cháu) của bệnh nhân H.X.T, đã được xét nghiệm 1 lần âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 27/8, cả 2 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4), Hà Nội có 2.991 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.532 ca, số ca đã được cách ly là 1.459 ca.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Ngọc Trang

Trưa 29/8, Hà Nội thêm 51 ca Covid-19

Trưa 29/8, Hà Nội thêm 51 ca Covid-19

Trưa 29/8, Hà Nội ghi nhận thêm 51 ca Covid-19, trong đó 1 ca tại cộng đồng và 50 ca đã được cách ly.

Sản phụ mang thai 24 tuần tuổi ở Đắk Lắk tử vong do mắc Covid-19

Sản phụ mang thai 24 tuần tuổi ở Đắk Lắk tử vong do mắc Covid-19

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong là nữ bệnh nhân D.H.H.G (33 tuổi, trú tại phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột), đang mang thai 24.

Các triệu chứng phổ biến ở người mắc Covid-19 dù đã tiêm vắc xin

Các triệu chứng phổ biến ở người mắc Covid-19 dù đã tiêm vắc xin

Hiện tại, ở Anh, 1/3 số bệnh nhân Covid-19 mới mỗi ngày là những người đã tiêm vắc xin đầy đủ.