Chùm lây nhiễm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

V.T.Q, nữ, sinh năm 1975, trú tại Minh Khai, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân làm việc tại Trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ngày 2/10, chị Q được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Đ.N.A, nam, sinh năm 1993, đang trọ tại thôn Tự Khoát , Ngũ Hiệp, Thanh Trì. Anh A chăm sóc vợ ở tầng 7, nhà D, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 19-28/9. Ngày 2/10, anh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy đến sáng 3/10, chùm lây nhiễm tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã có 31 ca Covid-19, trong đó 25 người đang ở địa bàn Hà Nội và 6 trường hợp đã về các tỉnh khác (Nam Định, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Hải Dương).

Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc, ho sốt:

2 ca bệnh N.B.T (nam, sinh năm 1981) và N.B.N.N (nam, sinh năm 2010) cùng ở Nguyễn Trãi, Hà Đông. Họ là F1 của bệnh nhân N.T.T.T, đã cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 1/10 -2/10, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Tính từ đầu đợt dịch thứ tư (ngày 27/4) đến nay, Hà Nội phát hiện tổng cộng 4.001 bệnh nhân Covid-19, gồm 1.603 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 2.398 người tại khu cách ly, khu vực phong tỏa. 

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Trưa 3/10, Hà Nội không có ca Covid-19 mới, xét nghiệm 4.000 người liên quan BV Việt Đức

Trưa 3/10, Hà Nội không có ca Covid-19 mới, xét nghiệm 4.000 người liên quan BV Việt Đức

Sở Y tế Hà Nội cho biết từ sáng tới trưa nay, địa bàn không ghi nhận ca mới. Tổng số mắc toàn TP vẫn là 4.001 trường hợp.

Hà Nội thêm 1 ca Covid-19, là người nhà chăm bệnh nhân tại BV Việt Đức

Hà Nội thêm 1 ca Covid-19, là người nhà chăm bệnh nhân tại BV Việt Đức

Chiều nay, 2/10, Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca Covid-19 là người nhà chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.