Theo đó, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin truyền thông đề nghị tất cả những người có mặt tại
Chợ hoa Mê Linh (thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) trong thời gian từ ngày 20/3 đến nay thực hiện ngay ba bước sau.

Thứ nhất, liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất hoặc nhắn lại số 8889 để được tư vấn hỗ trợ.

Thứ hai, thực hiện cách ly tại nhà

Thứ ba, thực hiện khai báo y tế.

{keywords}

Huyện Mê Linh hiện đang là một trong những điểm nóng nhất của dịch Covid-19 tại nước ta với 6 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (là người thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh) được ghi nhận liên tiếp trong những ngày qua.

Hiện nay, huyện đã tiến hành khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi trong 28 ngày với 2.711 hộ gia đình (11.077 người), lấy 314 mẫu xét nghiệm những người có tiếp xúc gần.

{keywords}
Lực lượng liên ngành khoanh vùng cách ly, phun khử khuẩn tại thôn Hạ Lôi 

Đến sáng 12/4, Việt Nam ghi nhận 258 ca, trong đó có 159 người từ nước ngoài, 99 ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. 144 ca đã được công bố khỏi bệnh, 114 ca còn lại đang điều trị tại 16 cơ sở y tế, trong đó có 57 ca từ nước ngoài về.

Cũng trong sáng 12/4, Bộ Y tế cho biết, trong số bệnh nhân chưa được công bố khỏi bệnh, đã có 12 ca 2 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2 và 13 ca âm tính lần đầu.

Việt Nam hiện có 72.508 người đang phải cách ly, gồm 1.198 ca cách ly tại bệnh viện, 17.519 trường hợp cách ly tại các cơ sở tập trung khác và 53.791 người cách ly tại nhà, nơi cư trú

Nguyễn Liên

Bệnh nhân 109: 'Những cơn đau nửa đầu dồn dập, tôi ngửi đâu cũng thấy mùi ẩm mốc'

Bệnh nhân 109: 'Những cơn đau nửa đầu dồn dập, tôi ngửi đâu cũng thấy mùi ẩm mốc'

 - Khi có cảm giác mệt và đau nhức khắp người, anh H. đã nghĩ có lẽ do chuyến bay về nước kéo dài. Sau này, anh mới nhận ra đó dấu hiệu virus gây bệnh Covid-19 bắt đầu xâm nhập vào cơ thể.