Hiện nay, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam WHO đã phê duyệt 7 loại vắc xin phòng Covid-19 gồm: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca của Oxford, AstraZeneca của Viện Huyết thanh Ấn Độ, Janssen, Moderna, Sinopharm/BBIP và Sinovac.

{keywords}
 

Bên cạnh nhận thức về tác dụng của vắc xin trong việc phòng ngừa Covid-19, một số người dân lại lo lắng vắc xin ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Về vấn đề này, Tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam và Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo: "Không có bằng chứng khoa học về việc vắc xin ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam giới hay nữ giới.

Vắc xin Covid-19 không thể can thiệp đến hoạt động của cơ quan sinh sản. Vì vậy bạn hãy yên tâm rằng vắc xin Covid-19 sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn”.

Ngọc Trang

Hà Nội thêm 7 ca Covid-19, có 1 trường hợp tại cộng đồng

Hà Nội thêm 7 ca Covid-19, có 1 trường hợp tại cộng đồng

Trưa 22/8, Hà Nội ghi nhận 7 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca tại cộng đồng và 6 ca trong khu cách ly.

F0 điều trị tại nhà trở nặng, làm gì trong lúc chờ y tế?

F0 điều trị tại nhà trở nặng, làm gì trong lúc chờ y tế?

“Đường dây có thể bận do quá tải, nhưng bạn nên kiên trì gọi nhiều lần. Trong lúc chờ y tế hỗ trợ, người nhà nên hướng dẫn F0 tập thở cho bệnh nhân”, ThS.BS Trần Thị Hoa Vi chia sẻ.