82 ca trong nước ghi nhận tại Bắc Giang (43), Bắc Ninh (34), Bình Dương (3), Hà Nội (1), Trà Vinh (1). Cụ thể:

Bắc Giang phát hiện thêm 43 bệnh nhân, mã số 7248, 7252 - 7253, 7255, 7258, 7261, 7263 - 7265, 7269 - 7270, 7272, 7274 - 7275, 7277 - 7278, 7281, 7284 - 7285, 7288, 7292, 7295 - 7299, 7301, 7303 - 7304, 7307 - 7308, 7310 - 7321. Những người này đều ở trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân các Khu công nghiệp.

Bắc Ninh có 34 ca, gồm các bệnh nhân 7238 - 7247, 7249 - 7251, 7254, 7256 - 7257, 7259 - 7260, 7262, 7266 - 7268, 7271, 7273, 7276, 7279 - 7280, 7282 - 7283, 7286, 7289 - 7290, 7293 - 7294. Trong số này, có 6 người là F1, 14 ca liên quan ổ dịch KCN Khắc Niệm, 12 trường hợp liên quan ổ dịch KCN Quế Võ, còn lại 2 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành. Kết quả xét nghiệm ngày 29-30/5 của nhóm này dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương ghi nhận 3 trường hợp, mã số 7305 - 7306, 7309, là F1 của ca 7067 và 7068, liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng; đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 30/5 của những người này dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội có 1 bệnh nhân 7237, nam, 1 tuổi, F1 của ca 5408, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 30/5 của người này dương tính với SARS-CoV-2.

Trà Vinh phát hiện 1 ca bệnh, mã số 7302. Người này là nam, 21 tuổi, F1 của ca 6289, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 30/5 phát hiện bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

{keywords}

3 ca nhập cảnh:

Hai bệnh nhân 7287 và 7291 là trường hợp từ Nhật Bản nhập cảnh Việt Nam trên chuyến bay VJ8859 ngày 29/5. Ngay sau đó, họ được chuyển cách ly tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 31/5 phát hiện bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện họ điều trị Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

Bệnh nhân 7300 là ca từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam ngày 11/5, được cách ly ngay tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 30/5 phát hiện người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, Tây Ninh.

Đến 19h tối 31/5, Việt Nam đã ghi nhận 7.321 ca mắc Covid-19 với 5.815 ca lây nhiễm trong nước. Tính riêng đợt dịch mới (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 4.245 ca bệnh.

Trong cả ngày 31/5, cả nước có 214 trường hợp mắc mới, trong đó Bắc Giang (134), Bắc Ninh (38), Hà Nội (28), Lạng Sơn (3), Bình Dương (3), Long An (2), Đắk Lắk (1), Đà Nẵng (1), Trà Vinh (1).

Hôm nay, Bộ Y tế công bố khỏi bệnh cho 80 bệnh nhân Covid-19. Như vậy, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 3.030 trường hợp. Những người chưa khỏi bệnh có 79 ca ba lần âm tính SARS-CoV-2 liên tiếp, 91 ca đã âm tính lần hai và 161 ca âm tính lần đầu. Số ca Covid-19 tử vong là 47 bệnh nhân.

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thông tin, đã có thêm 9 bệnh nhân nặng cai thở máy thành công, gồm các ca 3385, 3186, 3096, 3142, 3157, 4232, 3030, 3263, 3595.

Nguyễn Liên

Hơn 150.000 F1, F2 liên quan đến hai chuỗi lây nhiễm mới ở TP.HCM

Hơn 150.000 F1, F2 liên quan đến hai chuỗi lây nhiễm mới ở TP.HCM

Hiện tại, TP.HCM có hai chuỗi lây nhiễm Covid-19 đang tồn tại là Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và vợ chồng thai phụ ở quận Tân Phú.

28 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch, có 5 ca đang thở ECMO

28 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch, có 5 ca đang thở ECMO

Việt Nam đang điều trị kỷ lục hơn 4.200 bệnh nhân Covid-19, trong số này có 28 bệnh nhân nguy kịch.