Tối 24/1, Bộ Y tế thông tin các số liệu về tình hình dịch Covid-19 trên cả nước.

Theo đó, từ 16h ngày 23/1 đến 16h ngày 24/1, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 97 ca mắc mới tại TP.HCM. Cùng thời gian trên, TP có 6 ca tử vong vì Covid-19. Đáng chú ý, có 4 trường hợp là bệnh nhân từ các tỉnh Tiền Giang, Đồng Nai, Trà Vinh chuyển đến.

Như vậy, số tử vong vì Covid-19 trong ngày của TP.HCM thực tế là 2 ca. Đây là con số thấp kỷ lục trong hơn nửa năm qua, khi dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, cướp đi tính mạng hơn 19.000 đồng bào, người dân thành phố.

Ngày 23/8/2021 là ngày TP.HCM ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất với 340 trường hợp (thống kê của Bộ Y tế).

{keywords}
Thời điểm hạnh phúc nhất là khi nhìn bệnh nhân Covid-19 xuất viện

Tại họp báo chiều 24/1, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch và phục hội kinh tế TP.HCM cho biết, số ca mắc và ca tử vong của TP tiếp tục giảm nhiều ngày qua.

"Đây là các dấu hiệu tích cực về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn", ông Hải chia sẻ. 

Cũng trong ngày hôm nay, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM phát đi thông báo, người dân có thể tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3 và không cần đăng ký trước. 

Theo đó, hoạt động tiêm vắc xin Covid-19 liều bổ sung và nhắc lại vẫn đang tiếp tục diễn ra ở 21 quận huyện và TP Thủ Đức. Đặc biệt, những người dân chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 (liều bổ sung và nhắc lại) có thể đến trực tiếp điểm tiêm và đăng ký. Dù  không có tên trong danh sách tiêm chủng tại điểm tiêm, người dân vẫn được tiếp nhận và tiêm vắc xin Covid-19.

Theo HCDC, tính từ ngày 10/12/2021 đến 23/1/2022, TP đã triển khai tiêm được 4.420.960 mũi vắc xin Covid-19. Trong đó, có 623.696 mũi bổ sung và 3.797.264 mũi nhắc lại. Về tình hình diễn biến của biến thể Omicro, TP có tổng cộng 88 ca nhiễm biến thể này, trong đó có 5 ca cộng đồng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng nay cũng yêu cầu TP phải  thần tốc, thần tốc và thần tốc hơn nữa trong tiêm vắc xin cho toàn bộ các đối tượng theo quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người.

Đặc biệt, TP đẩy mạnh triển khai tiêm vắc xin cho trẻ 12-17 tuổi để mở cửa lại trường học từ sau Tết gắn với an toàn dịch bệnh… Tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát rủi ro, thực hiện hiệu quả chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ.

Linh Giao

Cả nước thêm 14.307 ca mắc Covid-19, TP.HCM ghi nhận 2 ca tử vong trong ngày

Cả nước thêm 14.307 ca mắc Covid-19, TP.HCM ghi nhận 2 ca tử vong trong ngày

Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 14.362 ca nhiễm mới tại 61 tỉnh thành, giảm 627 ca so với hôm qua. Trong số 6 ca tử vong tại TP.HCM, có 4 trường hợp từ nơi khác chuyển đến.