Thông tin trên được bác sĩ Nguyễn Hoài Nam cung cấp tại cuộc báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM sáng 10/8.

Như vậy, tính từ ngày 8/3 đến 12h ngày 9/8, TP đã nhận được 4.111.040 liều vắc xin, hiện còn 913.204 liều. “Với tốc độ tiêm hiện nay, đến ngày 12/8, TP.HCM sẽ hết vắc xin”, bác sĩ Nam nói.

{keywords}
Một người dân TP.HCM đang được tiêm vắc xin Covid-19 trong đợt 6. Ảnh: Trương Thanh Tùng.

Bác sĩ Nam cũng cho biết, TP đã có văn bản yêu cầu phân bổ 5,5 triệu liều để tiêm mũi 1 và mũi 2 cho người dân.

Theo báo cáo của một số quận huyện, huyện Cần Giờ đã tiêm vắc xin cho gần hết người dân. Tại quận Phú Nhuận còn 30.000 người chưa tiêm. Tại TP Thủ Đức còn hơn 100.000 người. Các quận Tân Bình, huyện Bình Chánh, Bình Tân đang tiếp tục tổ chức tiêm cho người dân.

"TP tính toán, nếu đến hết tháng 8, có 5,5 triệu liều thì mới đủ tiêm cho 70% người dân từ 18 tuổi trở lên và đạt kế hoạch ban đầu đề ra”, bác sĩ Nam chia sẻ.

Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP.HCM (HCDC), tính từ 18h30 ngày 9/8 đến 6h ngày 10/8, TP ghi nhận 2.490 trường hợp nhiễm mới được Bộ Y tế công bố. Trong đợt dịch lần thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP đã có hơn 128.200 ca mắc Covid-19.

HCDC nhận định, tình hình dịch bệnh diễn biến còn phức tạp, các giải pháp phòng chống dịch có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế, nhưng không gì quan trọng hơn sinh mạng người dân vào lúc này.

TP kêu gọi sự đồng lòng của người dân trong việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, thông điệp 5K, thực hiện tốt chỉ đạo “ai ở đâu, ở yên đấy” và tham gia tiêm chủng vắc xin khi đến lượt. Tất cả cùng nhau quyết tâm để sớm đưa TP.HCM trở lại trạng thái bình thường mới.

>>> Thông tin về Vắc xin Covid-19 mới nhất

 Tú Anh - Hồ Văn

Sáng 10/8 có thêm 5.149 ca Covid-19, tiêm chủng gần 10 triệu liều

Sáng 10/8 có thêm 5.149 ca Covid-19, tiêm chủng gần 10 triệu liều

Sáng 10/8, Việt Nam ghi nhận thêm 5.149 ca Covid-19, nâng tổng số mắc cả nước lên gần 225.000 ca. Tin vui, tốc độ tiêm chủng đang tiếp tục được đẩy nhanh.