24 bệnh nhân mới trú tại các quận, huyện: Đông Anh (6), Đống Đa (6), Thạch Thất (4), Thanh Trì (3), Ba Đình (2), Nam Từ Liêm (2), Ba Vì (1). Trong đó, có 11 ca phát hiện tại cộng đồng và 13 người đã đi cách ly từ trước.

Phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh: sàng lọc ho, sốt (2); ho, sốt thứ phát (22).

2 ca bệnh phát hiện qua sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng

Người đầu tiên là bà N.T.T., sinh năm 1956, ở Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Bệnh nhân làm giúp việc tại tổ 7, Thị trấn Đông Anh. Ngày 10/8, bà T. xuất hiện ho, sốt. Ngày 12/8, bà đến khai báo tại Trạm y tế, được làm test nhanh, kết quả dương tính. Mẫu bệnh phẩm sau đó gửi CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định, cho kết quả tương tự.

Trường hợp thứ hai tên T.K.H., nam, sinh năm 1997, ở Quốc Tử Giám, Đống Đa. Ngày 11/8, anh H. được lấy mẫu xét nghiệm theo diện khu vực nguy cơ, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Chùm ho sốt thứ phát (F1 của các ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt) ghi nhận 22 bệnh nhân.

Trong đó, các quận huyện Đống Đa, Đông Anh có nhiều người mắc nhất, sau đó tới Thạch Thất, Thanh Trì, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Ba Vì.

Quận Đống Đa có 5 ca, gồm: L.T.H. (nữ, sinh năm 1962, ở Văn Chương), N.T.L. (nữ, sinh năm 1966, ở Văn Chương), N.T.H. (nữ, sinh năm 1969, ở Văn Chương), V.M.H. (nam, sinh năm 1973, ở Văn Miếu) và V.H.H. (nam, sinh năm 2005, ở Văn Miếu). Nhóm này được lấy mẫu hôm 12/8, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Quận Ba Đình thêm 2 ca đều ở phố Đội Cấn, gồm N.M.A. (nam, sinh năm 2010) và N.H.A. (nữ, sinh năm 2010). Hai cháu bé sống trong khu vực phong tỏa, là F1 (con) của F0 N.Q.H. Ngày 12/8, các bệnh nhân xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Quận Nam Từ Liêm có 2 trường hợp, gồm N.K.H. (nữ, sinh năm 1995, ở Phương Canh) và N.T.L. (nam, sinh năm 2006, ở Trung Văn). Các bệnh nhân chuyển cách ly tập trung từ ngày 2-3/8, đã xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 11-12/8, họ tiếp tục được lấy mẫu, phát hiện dương tính

Huyện Thạch Thất có 4 ca bệnh, gồm N.T.T.N. (nữ, 2004, ở xã Hữu Bằng), P.L.V.K. (nam, 2015, ở xã Hữu Bằng), K.T.H.L. (nữ, sinh năm 1995, ở xã Phùng Xá) và K.T.C. (nữ, sinh năm 1995, ở xã Thạch Xá). Các bệnh nhân đều đi cách ly tập trung từ ngày 25/7, đã nhiều lần xét nghiệm âm tính. Đến ngày 12/8, họ khởi phát triệu chứng, xét nghiệm dương tính.

Huyện Thanh Trì thêm 3 ca trong chùm này, gồm T.B.D. (nữ, sinh năm 1985, ở xã Tứ Hiệp), N.T.L. (nữ, sinh năm 1958, ở Đại Áng) và H.T.T.H. (nữ, sinh năm 1999, ở Liên Ninh). Nhóm này đã cách ly tập trung trước đó. Ngày 12/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Huyện Đông Anh ghi nhận 5 trường hợp, gồm: Đ.X.H. (nam, sinh năm 1990, ở Kim Chung), L.T.H. (nữ, sinh năm 1992, ở Kim Chung), N.T.K. (nam, sinh năm 1977, ở Thụy Lâm), D.L.M.T. (nam, sinh năm 2000, ở Thị trấn Đông Anh), N.T.H. (nữ, sinh năm 1953, ở Thị trấn Đông Anh). Các bệnh nhân được lấy mẫu ngày 12/8, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Huyện Ba Vì có 1 ca là L.T.Q., nam, sinh năm 2003, ở xã Cam Thượng. Bệnh nhân là F1 (em trai) của F0 L.T.N. Ngày 27/7, người này chuyển cách ly tập trung, sau đó đã xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 12/8, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu, xét nghiệm dương tính.

Như vậy từ sáng tới trưa nay, Sở Y tế Hà Nội công bố 43 ca mới, gồm 19 ca ghi nhận tại cộng đồng, 24 người phát hiện dương tính khi đã đi cách ly.

Hiện Hà Nội có tổng cộng 2.068 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ tư, gồm 1.158 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 910 người phát hiện dương tính khi đã cách ly.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Hà Nội thêm 58 ca dương tính nCoV, cả ngày 13/8 có 101 ca

Hà Nội thêm 58 ca dương tính nCoV, cả ngày 13/8 có 101 ca

Sở Y tế Hà Nội tối nay công bố thêm 58 ca dương tính SARS-CoV-2, nâng số mắc ghi nhận trong ngày lên 101 trường hợp. Trong đó, huyện Thanh Trì phát hiện nhiều ca nhất, sau đó đến quận Hai Bà Trưng, huyện Thường Tín.

Ghi nhận 9.180 ca Covid-19 mới, thêm hơn 1 triệu người tiêm vắc xin

Ghi nhận 9.180 ca Covid-19 mới, thêm hơn 1 triệu người tiêm vắc xin

Bộ Y tế cho biết, ngày 13/8, nước ta ghi nhận 9.180 ca Covid-19, nâng tổng số người mắc trong cả nước lên 255.748 trường hợp.

Hà Nội thêm 19 ca dương tính nCoV, có 4 người phát hiện qua sàng lọc ho sốt

Hà Nội thêm 19 ca dương tính nCoV, có 4 người phát hiện qua sàng lọc ho sốt

Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ đêm 12/8 đến sáng 13/8, địa bàn Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính SARS-CoV-2 mới.