Nhóm 41 bệnh nhân này gồm 8 ca tại cộng đồng và 33 tại khu cách ly, đều thuộc chùm ho, sốt thứ phát.

Các quận, huyện có ca mắc mới là: Hà Đông (6), Thanh Trì (7), Đống Đa (6), Thạch Thất (5), Đông Anh( 5), Thường Tín (4), Hoàn Kiếm (4), Hoàng Mai (2), Thanh Xuân (1), Ba Đình (1).

8 trường hợp phát hiện tại cộng đồng

T.T.Q., nữ, sinh năm 1976, ở Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa. Ngày 12/8, người này có tiếp xúc với F0 L.T.N.X. Ngày 16/8, sau khi bệnh nhân L.T.N.X. được phát hiện mắc Covid-19, chị Q. cũng được lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 17/8, chị nhận kết quả dương tính SARS-CoV-2.

N.T.T.V., nữ, sinh năm 1989, ở Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa, là F1 (con) của F0 L.T.N.X. Từ ngày 12/8, mẹ bệnh nhân khởi phát sốt, mệt mỏi nên bệnh nhân thường xuyên qua nhà chăm mẹ. Ngày 10/8, chị V. cùng mẹ đi lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng theo yêu cầu của phường. Đến ngày 16/8, sau khi bệnh nhân L.T.N.X có xét nghiệm dương tính, chị V. được lấy mẫu, cho kết quả dương tính.

N.M.C., nam, sinh năm 1957, ở Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa, là F1 (chồng) của bệnh nhân L.T.N.X. Ông C. bị biến chứng tiểu đường, mới đi Bệnh viện Nội tiết Trung ương điều trị cách đây 2 tháng. Do phải tháo ngón nên sau khi ra viện, bệnh nhân chỉ ở nhà, không ra ngoài. Ngày 16/8, ông được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.B.T., nữ, sinh năm 1957, ở Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa. Bà T. là F1 (vợ) của F0 H.Q.T. (nhà chỉ có 2 vợ chồng). Ngày 16/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

P.Đ.L., nam, sinh năm 1976, ở Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, là F1 (con trai) của ca Covid-19 N.T.Y. Ngày 16/8, bệnh nhân xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

2 ca bệnh T.C.S. (nam, sinh năm 2011) và T.C.T. (nam, sinh năm 2009) cùng ở Nguyệt Áng, Đại Áng, Thanh Trì. Hai cháu bé là F1 của F0 T.C.T., ngày 16/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả dương tính.

H.T.H.T., nữ, sinh năm 1991, ở Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân. Chị T. là F1 của ca Covid-19 N.T.P., ngày 16/8 được lấy mẫu lần 1, kết quả dương tính.

33 trường hợp phát hiện tại khu cách ly

K.M A., nữ, sinh năm 2008, ở đường Láng Hạ, Đống Đa, là F1 (cháu) của ca bệnh H.T.T. (sống cùng nhà). Gia đình bệnh nhân thuộc khu vực phong tỏa do có ổ dịch từ ngày 12/8. Ngày 15/8, bà của bệnh nhân xét nghiệm dương tính. Đến ngày 16/8, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

6 ca bệnh Q.T.M. (nữ, sinh năm 1993), P.Q.H. (nam, sinh năm 1997), L.Q.C. (nam, sinh năm 1977), Đ.V.T. (nam, sinh năm 1981), B.V.T.  nam, sinh năm 1985) và C.A.C. (nam, sinh năm 2000) đều ở Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông. Nhóm này là công nhân xây dựng, đã cách ly từ ngày 5/8 và xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 16/8, họ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

4 bệnh nhân N.T.T. (nữ, sinh năm 1973), H.K.K. (nam, sinh năm 2001), H.P.Đ. (nam, sinh năm 2007) và H.K.T. (nữ, sinh năm 1969) đều ở tổ 35, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Họ sống trong khu vực phong tỏa, là chủ nhà và người thuê trọ nơi có nhiều F0 sống, đã xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 16/8, họ xuất hiện triệu chứng, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

3 ca bệnh N.V.L. (nam, sinh năm 1970), N.T.H. (nữ, sinh năm 2000) và N.T.D. (nữ, sinh năm 1996) cùng ở thôn 9, Phùng Xá, Thạch Thất, là F1 của ca bệnh N.V.T, chuyển cách ly tập trung ngày 11/8. Ngày 16/8, họ khởi phát sốt, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2 bệnh nhân H.H.T. (nam, sinh năm 1982) và H.Đ.K. (nam, sinh năm 2019) ở Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 8/8. Họ đã xét nghiệm lần 1 âm tính, đến ngày 16/8 có triệu chứng nên được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.

3 bệnh nhân Đ.K.T. (nữ, sinh năm 1948), P.T.N. (nữ, sinh năm 1946) và N.T.H. (nữ, sinh năm 1958) đều ở Chương Dương, Hoàn Kiếm (2 người ở Vọng Hà, 1 người ở Chương Dương Độ), là F1 của ca Covid-19 T.T.N. Họ chuyển cách ly tập trung từ ngày 3/8, đến ngày 16/8 được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.

Đ.T.P.T., nữ, sinh năm 1995, ở Lưu Xá, Quất Động, Thường Tín, là F1 của ca bệnh Đ.T.T. Ngày 5/8, chị T. được chuyển cách ly. Ngày 16/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

N.T.L., nữ, sinh năm 1991, ở Bạch Liên, Liên Phương, Thường Tín, là F1 của F0 N.T.H. Ngày 6/8, bệnh nhân chuyển cách ly tập trung, đến ngày 16/8 xuất hiện triệu chứng, xét nghiệm cho kết quả dương tính.

V.T.T., nữ, sinh năm 1969, ở Gia Phúc, Nguyễn Trãi, Thường Tín, F1 của ca Covid-19 N.T.M. Ngày 7/8, bệnh nhân chuyển cách ly tập trung. Ngày 16/8, người này khởi phát triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

H.T.T., nữ, sinh năm 1990, ở Trần Phú, Thị trấn Thường Tín, Thường Tín; F1 của ca bệnh N.T.T. Bệnh nhân cách ly tập trung từ ngày 4/8. Ngày 16/8, chị xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đ.B.S., nam, sinh năm 1967, ở xóm Trong, Uy Nỗ, Đông Anh, sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 16/8, bệnh nhân có biểu hiện ho, được lấy mẫu xét nghiệm, đến ngày 17/8 có kết quả dương tính.

L.Đ.Đ., nam, sinh năm 2000, ở Hữu Hòa, Thanh Trì, là F1 của bệnh nhân N.V.G. Người này đi cách ly tập trung ngày 4/8. Ngày 15/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 16/8, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

H.N.K., nam, sinh năm 2012, ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 của ca Covid-19 V.T.C.T. Ngày 15/8, cháu bé xét nghiệm âm tính, được chuyển vào khu cách ly. Ngày 16/8, bệnh nhi có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

H.V.N., nam, sinh năm 1955, ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 của bệnh nhân H.H.T. Ngày 11/8, ông N. chuyển vào khu cách ly tập trung, đến ngày 16/8 xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. .

N.T.L.H., nữ, sinh năm 1978, ở Đội 4 Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì, sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 5/8. Ngày 16/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.H., nữ, sinh năm 1974, ở Đội 2 Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì, F1 của ca Covid-19 N.T.C. Ngày 4/8, bệnh nhân chuyển vào khu cách ly, đến ngày 16/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.N.T., nữ, sinh năm 1978, ở Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, là F1 của F0 N.T.T. Người này chuyển tới khu cách ly vào ngày 9/8, đến 16/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

C.T.Đ., nữ, sinh năm 1975, Phùng Xá, Thạch Thất, là F1 của ca bệnh N.T.L. Bà Đ. chuyển vào khu cách ly tập trung từ ngày 28/7. Ngày 16/8, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Đ.T.G., nữ, sinh năm 1974, ở thôn 3, Tiến Xuân, Thạch Thất, là F1 của ca bệnh K.T.T., được chuyển cách ly tập trung từ ngày 27/7. Ngày 16/8, người này xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

P.T.H., nữ, sinh năm 1976, ở Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, là F1 của F0 N.T.H., chuyển cách ly tập trung từ ngày 3/8. Ngày 16/8, bệnh nhân xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Như vậy từ sáng tới trưa nay, Hà Nội công bố 58 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 11 ca phát hiện tại cộng đồng, 47 người đã cách ly tập trung từ trước.

Hiện Hà Nội có tổng cộng 2.306 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ tư, gồm 1.232 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 1.074 người tại khu cách ly.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Tối 17/8, Hà Nội thêm 2 ca dương tính nCoV ở Đống Đa và Thường Tín

Tối 17/8, Hà Nội thêm 2 ca dương tính nCoV ở Đống Đa và Thường Tín

Sở Y tế Hà Nội tối nay công bố thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, nâng số mắc ghi nhận trong ngày lên 60 trường hợp. 

Dự đoán của các chuyên gia về đại dịch Delta

Dự đoán của các chuyên gia về đại dịch Delta

Các nhà khoa học nhận định khó đạt được miễn dịch cộng đồng, con người sẽ phải sống chung với Covid-19 và cần tiêm mũi vắc xin bổ sung.

Hà Nội thêm 17 ca dương tính nCoV, có 3 ca phát hiện ở cộng đồng

Hà Nội thêm 17 ca dương tính nCoV, có 3 ca phát hiện ở cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ đêm 16/8 đến sáng 17/8, địa bàn thành phố ghi nhận 17 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 3 ca phát hiện tại cộng đồng và 14 người trong khu cách ly.