Chiều 8/6, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 là nam, 18 tuổi, trú tại xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 25/5, thanh niên nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và được cách ly tập trung ngay tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 26/5 âm tính với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm lần 2 (khi chuẩn bị rời khu cách ly tập trung) ngày 7/6 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự.

{keywords}

Như vậy đến chiều 8/6, Việt Nam ghi nhận 332 ca mắc Covid-19, trong số này có trong đó có 225 người từ nước ngoài về, trong đó 192 trường hợp được cách ly ngay khi nhập cảnh.

53 ngày qua, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Ca bệnh gần nhất ghi nhận trong cộng đồng là bệnh nhân 268, nhập viện ngày 16/4.

Trong hôm nay Việt Nam công bố thêm 9 bệnh nhân khỏi Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 316. Như vậy chỉ còn 16 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế.

Bệnh nhân nặng nhất hiện là phi công người Anh. Bệnh nhân đã trải qua 83 ngày điều trị, nhiều lúc tiên lượng khó qua khỏi nhưng hiện tại sức khoẻ đang hồi phục diệu kỳ. Phổi bệnh nhân đã thông khí gần 60%, thận hồi phục, sức cơ tay và chân đều tăng, đáp ứng tốt với kháng sinh, giảm sốt… Bệnh nhân đang được tập cai dần máy thở.

Thúy Hạnh

Việt Nam đã chữa khỏi 313 ca Covid-19

Việt Nam đã chữa khỏi 313 ca Covid-19

Hôm nay có thêm 9 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, như vậy cả nước chỉ còn 15 bệnh nhân đang điều trị.