Vòng tiếp theo trong cuộc chiến liên quan tới sắc lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với công dân 7 nước có đông người Hồi giáo của Tổng thống Trump sẽ diễn ra lúc 6h chiều ngày 7/2 giờ địa phương (6h sáng giờ Việt Nam ngày 8/2).

Các luật sư từ Bộ Tư pháp và bang Washington sẽ có một giờ để tranh luận miệng, Reuters đưa tin.

{keywords}

Bộ Tư pháp được kỳ vọng sẽ lập luận rằng việc đình chỉ sắc lệnh nhập cảnh tạm thời của Tổng thống là quá khái quát và chỉ nên giới hạn với những người đã được cấp phép vào Mỹ và đang ở nước ngoài tạm thời hoặc những người muốn rời và quay lại Mỹ.

Trong khi đó, luật sư bang Washington sẽ lập luận, lệnh cấm là bất hợp pháp, xúc phạm các sinh viên đại học của bang đang bị kẹt ở nước ngoài vì lệnh cấm.

Vòng tranh luận sẽ diễn ra tại Tòa phúc thẩm số 9 ở San Francisco. Hai thẩm phán trong ban bồi thẩm do cựu Tổng thống Jimmy Carter và Barack Obama bổ nhiệm. Người thứ ba do cựu Tổng thống George W. Bush chỉ định.

  • Hoài Linh