Một trận động đất mạnh vừa tấn công miền bắc Afghanistan, gây rung chuyển phần lớn khu vực Nam Á, khiến nhiều tòa nhà từ Kabul tới Delhi rung lắc và khiến hơn 50 người thiệt mạng.

AP đưa tin, động đất gây mất điện và cắt đứt liên lạc ở một số khu vực. Đã có ít nhất 18 người tử vong ở Afghanistan.

{keywords}
{keywords}

 

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, trận động đất 7,5 độ Ritcher có tâm chấn nằm ở tỉnh Badakhshan thuộc miền bắc, ở vùng biên giáp Tajikistan và Trung Quốc.

Ở tỉnh Takhar, ít nhất 12 học sinh ở một trường nữ sinh thiệt mạng vì giẫm đạp hoảng loạn. Hơn 30 bé gái khác đã được đưa tới bệnh viện ở địa phương.

BBC đưa tin ở Pakistan, ít nhất 40 người tử vong. Hầu hết thương vong xảy ra ở các khu vực bộ tộc thuộc miền bắc.

Thanh Hảo