“Quân đội sẽ hình thành một nền dân chủ thật sự và có kỷ luật, khác với các chính quyền quân sự trước đây. Ủy ban bầu cử đã sử dụng dịch bệnh Covid-19 làm cái cớ để ngăn cản vận động tranh cử một cách công bằng, và vấn đề cần phải cải cách. Chúng tôi sẽ có một cuộc bầu cử nhiều đảng phái, và quân đội sẽ trao lại quyền lực cho người chiến thắng”, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing nói với Reuters.

{keywords}
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing. Ảnh: Reuters

Reuters nhận định, bài phát biểu công khai đầu tiên sau chính biến của ông Aung Hlaing diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình với sự tham gia lên đến hàng vạn người ở nhiều thành phố của Myanmar đã kéo sang ngày thứ ba.

Trong diễn biến khác, một thành viên cao cấp thuộc đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) ngày 8/2 đã gửi thư tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi tổ chức này “sử dụng tất cả biện pháp có sẵn…nhằm nhanh chóng ‘đảo ngược’ cuộc chính biến ở Myanmar”.

Toàn cảnh cuộc Chính biến ở Myanmar

Tuấn Trần

Hình ảnh hàng vạn người biểu tình xuống đường ở Myanmar

Hình ảnh hàng vạn người biểu tình xuống đường ở Myanmar

Các cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 2007 tại Myanmar đã bước sang ngày thứ hai, với sự tham gia của hàng chục nghìn người.

Bất chấp chính biến, hàng chục nghị sĩ Myanmar tuyên thệ nhậm chức

Bất chấp chính biến, hàng chục nghị sĩ Myanmar tuyên thệ nhậm chức

Nghị sĩ Daw Phyu Phyu Thin thuộc đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) gọi buổi tuyên thệ nhậm chức là “một phiên triệu tập của Quốc hội Myanmar”.