Hãng thông tấn Nga RT đưa tin, đây là một vụ đánh bom xe, ở ngay bên ngoài trụ sở chính quyền địa phương.

{keywords}
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Twitter/Mete Sohtaoğlu

Sự việc diễn ra ngay sau khi thủ lĩnh ly khai ở Donetsk ra lệnh sơ tán dân chúng địa phương, viện dẫn quân đội chính phủ Ukraina sắp tiến vào.

Khẳng định đang có sự "sự gia tăng vũ khí gần lãnh thổ của chúng tôi", Denis Pushilin - người đứng đầu khu vực ly khai tự nhận là Cộng hòa Nhân dân Donetsk – thông báo ưu tiên sơ tán phụ nữ, trẻ em và người và họ sẽ khởi hành đến Rostov Oblast ở miền nam nước Nga.

{keywords}
 
{keywords}
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Twitter/Mete Sohtaoğlu

Cuộc khủng hoảng liên quan đến Ukraina vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi liên tiếp các quan chức phương Tây lên tiếng tố Nga chuẩn bị tấn công quốc gia láng giềng. Moscow phủ nhận điều này và tuyên bố Nga có quyền tập trung quân đội ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ của mình.

>>> Tình hình căng thẳng tại Ukraina hiện nay

Thanh Hảo 

Thủ lĩnh vùng ly khai ở Ukraina ra lệnh sơ tán dân chúng

Thủ lĩnh vùng ly khai ở Ukraina ra lệnh sơ tán dân chúng

Một thủ lĩnh phe ly khai ở Ukraina vừa ra lệnh thực hiện một cuộc sơ tán dân thường ở quy mô chưa từng có tiền lệ, viện dẫn lo ngại quân đội chính phủ sắp tiến vào.