“Các binh sĩ Quân khu Viễn Đông đã thử nghiệm súng trường tiến công AK-12 trong tiết trời băng giá ở bãi huấn luyện Knyaze-Volkonsky gần thành phố Khabarovsk. Mục đích thử nghiệm là nhằm kiểm tra tính năng của súng AK-12 mới được đưa vào trang bị gần đây, trong điều kiện lạnh giá tại vùng Viễn Đông khi nhiệt độ ở mức âm 30 độ C”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

{keywords}
Binh sĩ Nga thử nghiệm súng AK giữa trời lạnh giá. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

AK-12 là súng trường được quân đội Nga đưa vào biên chế gần đây với nhiều cải tiến, từ hệ thống vận hành – khí mới tới bộ điều chỉnh và bọc nòng. Trong một cuộc thử nghiệm được tập đoàn sản xuất vũ khí Kalashnikov Concern thực hiện, AK-12 đã xả liên tục 680 viên, tức gần 23 ổ đạn, ở chế độ tự động trước khi hỏng.

Video: Bộ Quốc phòng Nga

Xem thêm tin quân sự mới nhất trên báo VietNamNet

Tuấn Trần

Chiêm ngưỡng mẫu súng AK-203 sắp được Ấn Độ sản xuất nội địa

Chiêm ngưỡng mẫu súng AK-203 sắp được Ấn Độ sản xuất nội địa

Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm 23/11 vừa phê chuẩn thỏa thuận sản xuất nội địa súng AK-203 của Nga tại bang Uttar Pradesh.

Mẫu súng đội hóa học Việt Nam sử dụng ở Army Games 2021

Mẫu súng đội hóa học Việt Nam sử dụng ở Army Games 2021

Theo Ban tổ chức Hội thao quân sự Army Games 2021, Trung Quốc năm nay đăng cai 3 môn thi gồm “Môi trường an toàn”, “Bầu trời quang đãng” và “Suvurov đột kích”.