CNN đưa tin, vụ sạt lở xảy ra vào rạng sáng 11/8 (giờ địa phương) ở vùng núi thuộc quận Kinnaur, khiến một xe khách và nhiều phương tiện bị mắc kẹt.

{keywords}
Lực lượng cứu hộ của Ấn Độ có mặt tại hiện trường. Ảnh: AP

Các đội tìm kiếm và cứu hộ ngay lập tức được triển khai đến hiện trường. Theo hãng thông tấn Reuters, hoạt động cứu hộ đã diễn ra xuyên đêm, với sự tham gia của hơn 200 nhân viên. 

{keywords}
Lực lượng cứu hộ Ấn Độ cố gắng dọn dẹp hiện trường và tìm kiếm người mất tích. Ảnh: AP

Một quan chức cho biết, tính đến hôm nay (12/8), 13 người đã được giải cứu, trong khi hơn 40 người khác vẫn đang mất tích. Saju Ram Rana, cảnh sát trưởng địa phương, nói với Reuters rằng các loại máy móc hạng nặng đã được điều động đến Kinnaur để dọn dẹp hiện trường.

Video: Hindustan Times

"Thảm kịch sạt lở đất tại Kinnaur thật đáng buồn", Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên Twitter. "Trong giờ phút đau thương này, tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân những người thiệt mạng. Cầu chúc những người bị thương mau chóng bình phục".

{keywords}
Một thi thể được đưa ra khỏi hiện trường vụ sạt lở ở Kinnaur. Ảnh: AP

Văn phòng Thủ tướng Modi thông báo, Chính phủ Ấn Độ sẽ hỗ trợ khoảng 200.000 rupee (tương đương 2.696USD) cho thân nhân những người thiệt mạng trong vụ sạt lở, và 50.000 rupee (tương đương 674USD) đối với những người bị thương.

Thời gian qua, Ấn Độ đã liên tục ghi nhận nhiều người thiệt mạng do các trận sạt lở đất. 

Việt Anh

Hàng chục người chết vì cháy rừng ở Algeria, hỏa hoạn bùng phát ở Italia

Hàng chục người chết vì cháy rừng ở Algeria, hỏa hoạn bùng phát ở Italia

Tính đến ngày 11/8, đã có ít nhất 65 người thiệt mạng do cháy rừng dữ dội tại phía đông Algiers, thủ đô của Algeria.

Hơn 300 người chết sau trận lũ 'nghìn năm có một' ở Trung Quốc

Hơn 300 người chết sau trận lũ 'nghìn năm có một' ở Trung Quốc

Trung Quốc xác nhận số người thiệt mạng vì lũ lụt ở tỉnh Hà Nam vào tháng trước đã tăng mạnh, lên hơn 300 người.