“Sự tồn tại và hoạt động của những ủy ban này là không cần thiết. Nếu thấy cần, chúng tôi sẽ tái thành lập chúng”, phát ngôn viên của Chính phủ Taliban, Bilal Karimi nói với hãng tin Al Jazeera.

{keywords}
Người dân Afghanistan đi bầu cử hồi năm 2019. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, động thái trên của Taliban lại khiến nhiều người Afghanistan cảm thấy bất an.

“Họ đã thực hiện quyết định giải tán một cách vội vàng…, và việc giải tán Ủy ban bầu cử sẽ tạo ra những hậu quả to lớn. Nếu cấu trúc bầu cử không tồn tại, tôi đảm bảo 100% rằng các vấn đề của Afghanistan sẽ không bao giờ được giải quyết, bởi sẽ không có bất kỳ cuộc bầu cử nào”, cựu lãnh đạo Ủy ban bầu cử độc lập (IEC), ông Aurangzeb nhận định.

Theo hãng tin Al Jazeera, phát ngôn viên Karimi trước đó hồi đầu tuần tuyên bố Taliban cũng đã giải tán Bộ Hòa bình và Bộ Các vấn đề Quốc hội.

>>> Đọc tin thế giới trên VietNamNet

Tuấn Trần

Viện bảo tàng Afghanistan mở cửa lần đầu dưới thời Taliban

Viện bảo tàng Afghanistan mở cửa lần đầu dưới thời Taliban

Taliban những ngày gần đây đã mở cửa trở lại Viện bảo tàng quốc gia Afghanistan, để du khách thấy được “lịch sử phong phú” của đất nước này.

Thủ lĩnh Taliban bất ngờ kêu gọi giúp đỡ

Thủ lĩnh Taliban bất ngờ kêu gọi giúp đỡ

Trong bài phát đầu tiên trên truyền hình quốc gia kể từ khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan hồi giữa tháng 8, thủ lĩnh nhóm đã lên tiếng kêu gọi quốc tế trợ giúp.