Theo hãng tin Reuters, đây là ngân sách lớn nhất từng được thông qua tại Philippines, gấp 10 lần ngân sách năm 2020. Mục đích là để hỗ trợ nỗ lực phục hồi kinh tế - xã hội, và thanh toán các hợp đồng mua hàng triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19. 

{keywords}
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ký ngân sách cho năm 2021. Ảnh: Thông tấn xã Philippines. 

"Ngân sách ngày cho phép đất nước hàn gắn, tái thiết và phục hồi quỹ đạo đi lên của nền kinh tế", ông Duterte khẳng định sau khi ký. "Trong năm tới này, chúng ta dự định sẽ phục hồi như một quốc gia".

Theo kế hoạch, lĩnh vực giáo dục và dịch vụ công sẽ được phân bổ lần lượt là 752 tỷ peso và 696 tỷ peso, chiếm gần 1/3 ngân sách. Bộ Y tế được chi 210 tỷ peso, trong khi quốc phòng nhận được 206 tỷ peso.

Khoảng 72,5 tỷ peso sẽ được dành cho mua sắm, lưu trữ và phân phối vắc-xin Covid-19, đúng như cam kết của Tổng thống Duterte là tiêm chủng cho toàn bộ 108 triệu dân bắt đầu từ tháng 5/2021.

Với khoảng 470.000 người dương tính và hơn 9.000 người chết vì Covid-19 tính đến nay, Philippines có số ca nhiễm và tử vong cao thứ hai ở Đông Nam Á, sau Indonesia. Mỗi ngày nước này ghi nhận khoảng 1.000 ca, dù các biện pháp hạn chế được áp đặt ở thủ đô Manila ở nhiều mức độ khác nhau.

Philippines đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% đến 7,5% trong năm 2021 và 8-10% vào năm 2022.

Thanh Hảo

Phó thủ tướng Thái Lan tự cách ly vì Covid-19, Indonesia cấm du khách quốc tế

Phó thủ tướng Thái Lan tự cách ly vì Covid-19, Indonesia cấm du khách quốc tế

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul đang thực hiện cách ly tại nhà trong 14 ngày, sau khi ông họp với Tỉnh trưởng Samut Sakhon, người được xác nhận mắc Covid-19.

Nga cảnh báo NATO về 'những hậu quả nghiêm trọng'

Nga cảnh báo NATO về 'những hậu quả nghiêm trọng'

Moscow vừa cảnh báo rằng việc gia tăng hoạt động quân sự của phương Tây gần các biên giới Nga có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm.