Quy mô tổn thất do vụ nổ gây ra rất lớn, nhiều toà nhà cách xa hàng kilomet kể từ hiện trường vụ nổ đã bị sập. Vụ việc xảy ra vào đúng thời điểm Lebanon đang bên bờ sụp đổ tài chính.

Theo Guardian, Thủ tướng Lebanon Hassan Diab cho biết, hơn 2.700 tấn Amoni Nitrat không được bảo quản an toàn đã dẫn tới vụ nổ. Ông Diab tuyên bố quốc tang dành cho các nạn nhân.

Nhà chức trách nước này cho hay, nhà kho chứa vật liệu dễ nổ trên đã được cảnh báo từ năm 2014.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận xét, vụ nổ chết người ở Beirut giống như một vụ tấn công kinh khủng. Đại sứ quán Mỹ tại Beirut đã ra thông báo, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, ở trong nhà sau khi có tin, khí độc thoát ra từ vụ nổ.

Hiện, chính phủ nhiều nước, trong đó có Anh, Pháp, Australia, Mỹ, Canada và Israel đã đề nghị giúp đỡ Lebanon.

Khoảnh khắc nhà kho nổ tung

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ

Hình ảnh cập nhật từ hiện trường của hãng Reuters:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Hoài Linh

Nổ lớn ở thủ đô Lebanon, hàng nghìn người thương vong

Nổ lớn ở thủ đô Lebanon, hàng nghìn người thương vong

Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở một nhà kho tại cảng của thành phố Beirut, làm ít nhất 70 người thiệt mạng và gần 4.000 người bị thương.

Nhà hàng nổ tung ở Nhật Bản, nhiều người thương vong

Nhà hàng nổ tung ở Nhật Bản, nhiều người thương vong

Vụ nổ xảy ra tại một nhà hàng trong thành phố Koriyama thuộc Fukushima, Nhật Bản sáng 30/7 đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.