Hãng tin RT dẫn bài đăng của Cơ quan Vũ trụ Nga ngày 5/8 cho biết, vụ nổ xảy ra tại cảng thành phố Beirut đã phá hủy rất nhiều công trình xung quanh nơi này.

{keywords}
Ảnh trước và sau vụ nổ ở cảng Beirut. Ảnh: Roscosmos

Bức ảnh phía trên, chụp tháng 11/2019, cho thấy rất nhiều nhà kho nằm san sát bên bờ biển thủ đô Lebanon, cũng như nhiều dãy nhà trải dọc Địa Trung Hải.

Bức ảnh phía dưới, chụp ngày 5/8, cho thấy toàn bộ nhà kho đều ‘bốc hơi’, để lại một hố lớn được cho là trung tâm vụ nổ và nhiều đống đổ nát xung quanh cảng.

{keywords}
Hố rộng 124m được cho là tâm chấn vụ nổ. Ảnh: Planet Labs

Một số chuyên gia phân tích ảnh vệ tinh nói rằng, hố lớn được tạo ra bởi vụ nổ rộng khoảng 124m, tương đương chiều dài của một sân bóng đá.

Kênh CNN dẫn lời Hội Chữ thập đỏ Lebanon cho biết, hiện có khoảng 135 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương do vụ nổ trên.

Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết vẫn còn hàng trăm người mất tích. Điều này làm dấy lên lo ngại số người tử vong sẽ còn tiếp tục tăng cao.

Tuấn Trần

Lebanon tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Beirut

Lebanon tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Beirut

Chính phủ Lebanon đã đưa ra quyết định trên trong phiên họp nội các ngày 5/8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia buồn sau vụ nổ ở thủ đô Lebanon

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia buồn sau vụ nổ ở thủ đô Lebanon

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã chia buồn sau vụ nổ ở Lebanon khiến hàng nghìn người thương vong.