Bayern Munich đã gặp nhiều khó khăn trên sân của đội bóng đang xếp áp chót và vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng Werder Bremen. Dù vậy, sự tỏa sáng của Robert Lewandowski đã giúp "Hùm xám" giành trọn 3 điểm, qua đó chính thức vô địch Bundesliga 2019/20 sớm 2 vòng đấu.

{keywords}
Lewandowski.jpg

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để khép lại cuộc đua vô địch Bundesliga mùa này, Bayern Munich lập tức tổ chức tấn công ào ạt Werder Bremen ngay sau tiếng còi khai màn.

Dẫu vậy, Bremen trong thế đường cùng của kẻ khát điểm để trụ hạng đã khiến "Hùm xám" xứ Bavaria gặp rất nhiều khó khăn, nhờ lối chơi phòng ngự đông quân số.

Nhưng rồi hàng thủ của Bremen cũng chỉ cầm cự được đến phút 43 của trận đấu. Từ đường chuyền dài tinh tế của Jerome Boateng, Lewandowski thoát xuống hãm bóng bằng ngực trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khung thành. 

Trong hiệp hai, đội chủ sân Allianz Arena tiếp tục duy trì thế trận một chiều. Tuy nhiên, Bayern không thể ghi thêm bàn thắng, còn Bremen cũng không có nhiều cơ hội lên bóng.

{keywords}
Bayern vô địch trước 2 vòng đấu

Giành chiến thắng tối thiểu là vừa đủ để Bayern Munich lên ngôi vô địch Bundesliga trước 2 vòng đấu. Đây cũng là chiếc Đĩa bạc lần thứ 8 liên tiếp và lần thứ 29 của "Hùm xám".

Có thể khẳng định chức vô địch Bundesliga 2019/20 thuộc về Bayern một cách hoàn toàn xứng đáng. Tính đến vòng 32, họ là đội thắng nhiều nhất (24 trận), thua ít nhất (4 trận), có hàng công mạnh nhất (93 bàn thắng) và hàng phòng ngự chắc chắn nhất (31 bàn thua).

{keywords}
Các đội từng vô địch Bundesliga. Ảnh: Goal

Hiện Bayern vẫn còn cơ hội “ăn 3” khi đã vào đến chung kết Cúp Quốc gia Đức (gặp Bayer Leverkusen) và đang góp mặt ở vòng knock-out Champions League. Với chiến thắng 3-0 ngay trên sân khách trước Chelsea ở trận lượt đi vòng 1/8, Hùm xám đang rất rộng cửa vào bán kết.

Một số hình ảnh trận đấu:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Ghi bàn: Lewandowski (43')

Thẻ đỏ: Alphonso Davies (79')

Đội hình ra sân:

Werder Bremen: Pavlenka; Veljkovic (Pizarro 88), Vogt (Langkamp 46), Moisander; Gebre Selassie, Klaassen (Fullkrug 84), Eggestein, Friedl; Bittencourt (Sargent 62), Osako, Rashica (Bartels 62)

Bayern Munich: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry (Hernandez 82), Muller, Coman; Lewandowski

Bundesliga 2019/2020Vòng 32
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Bayern München 32 24 4 4 93 31 62 76
2 Dortmund 31 20 6 5 82 35 47 66
3 Leipzig 31 17 11 3 77 32 45 62
4 Gladbach 32 18 5 9 61 38 23 59
5 Leverkusen 31 17 6 8 57 41 16 57
6 Wolfsburg 32 12 10 10 44 41 3 46
7 Freiburg 32 12 9 11 43 44 -1 45
8 Hoffenheim 31 12 7 12 42 52 -10 43
9 Schalke 04 31 9 12 10 36 48 -12 39
10 Hertha 32 10 8 14 45 57 -12 38
11 1. FC Union Berlin 32 11 5 16 38 54 -16 38
12 Frankfurt 30 10 5 15 50 56 -6 35
13 FC Köln 31 10 5 16 48 59 -11 35
14 FC Augsburg 31 9 8 14 42 57 -15 35
15 Mainz 05 31 9 4 18 39 63 -24 31
16 Werder Bremen 31 7 7 17 35 62 -27 28
17 Fortuna Düsseldorf 31 6 10 15 33 61 -28 28
18 SC Paderborn 07 32 4 8 20 34 68 -34 20

Thiên Bình