Cầu thủ Indonesia và giới truyền thông nước này đầy lạc quan trước việc LĐBĐ Đông Nam Á quyết định hoãn AFF Cup 2020.

Thủ môn Nadeo Argawinata là một trong những người phấn khích nhất khi AFF Cup lùi sang năm sau.

{keywords}
Thủ môn Nadeo Argawinata lạc quan khi hoãn AFF Cup 2020

"Tôi nghĩ, đây thực sự là một lợi thế lớn dành cho Indonesia", Nadeo - được ví "Kepa của Indonesia" - lên tiếng.

"Yếu tố then chốt là đội tuyển có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho giải đấu".

Khi Indonesia ký hợp đồng với HLV Shin Tae Yong, kế hoạch đặt ra là vào chung kết AFF Cup 2020.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 khiến bóng đá trì hoãn. Ông Shin Tae Yong buộc phải thay đổi kế hoạch, với mục tiêu khiêm tốn vượt qua vòng bảng AFF Cup.

Với việc AFF Cup được tổ chức năm 2021, Indonesia tự tin có thời gian chuẩn bị để đua tranh danh hiệu.

"Hoãn AFF Cup 2020 là thời cơ cho Indonesia", tờ Bola chạy dòng tít.

{keywords}
Báo Indonesia lạc quan về tương lai đội nhà khi hoãn AFF Cup 2020

Cây bút Muhammad Adiyaksa viết: "Hoãn AFF Cup 2020 có những tác động tiêu cực. Nhưng điều này cũng có tác động tích cực đến Indonesia.

Trước tiên, Indonesia có khoảng thời gian quý như vàng giữa giai đoạn vòng loại World Cup 2022 đến AFF Cup.

Nếu thi đấu như ban đầu, AFF Cup diễn ra chỉ vài ngày sau khi Indonesia đá lượt cuối vòng loại World Cup 2022 với tuyển Việt Nam. Điều này gây nhiều bất lợi.

Với lịch thi đấu mới, Indonesia có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, đội ngũ trưởng thành hơn.

Thứ hai, HLV Shin Tae Yong có thời gian hiểu rõ hơn về các cầu thủ, tìm ra những nhân tố phù hợp.

Ông Shin Tae Yong có cơ hội theo dõi các cầu thủ thi đấu trực tiếp ở giải VĐQG. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ có nhiều lựa chọn hơn để xây dựng đội tuyển".

Thiên Thanh