Thái Lan vẫn chưa tìm được nhà cầm quân mới, sau khi sa thải Akira Nishino vì thành tích kém ở vòng loại World Cup 2022.

Hiện tại, Anurak Srikerd - cựu trợ lý của ông Nishino, được giao nhiệm vụ quản lý U23 Thái Lan.

{keywords}
Tawan Sripan sẵn sàng dẫn Thái Lan nếu có cơ hội

Giới truyền thông và nhiều cầu thủ Thái Lan ủng hộ việc trở lại với HLV nội.

Sau khi Kiatisuk khẳng định tiếp tục công việc với HAGL, Totchtawan Sripan - còn được biết đến là Tawan Sripan - nổi lên như ứng viên hàng đầu cho ghế thuyền trưởng Thái Lan.

Tawan Sripan có bằng chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu từ LĐBĐ châu Á.

"Thực ra, về mặt cá nhân, tôi không cho rằng mình giỏi, hoặc có khả năng làm mọi việc", Tawan Sripan lên tiếng.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng thế này hay thế kia, từ khi còn là cầu thủ đến cương vị HLV.

Nhưng mỗi ngày tôi làm việc theo cách của riêng mình, cho đến khi đạt được kết quả. Đó là con người của tôi.

Vì vậy, nếu thời điểm thích hợp, tôi có thể tiếp nhận công việc. Đây là vấn đề của thời gian, mặc dù tôi không chắc chắn 100%. Rõ ràng, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra.

Khi còn là cầu thủ, tôi không nghĩ mình sẽ được khoác áo ĐTQG. Một ngày nọ, một cơ hội đã đến với tôi. Cũng như vậy, với tư cách một HLV, hãy để thời gian trả lời".

Tawan Sripan có 110 trận khoác áo Thái Lan và ghi 19 bàn thắng.

Cựu tiền vệ 49 tuổi này được gọi "Quý ông da màu", từng khoác áo HAGL giai đoạn 2004-2006.

Tawan cùng Kiatisuk là những hạt nhân giúp HAGL vô địch V-League và Siêu Cúp Việt Nam 2004.

Ngoài ra, với Thái Lan, ông có 4 chiếc HCV SEA Games và 3 lần vô địch Đông Nam Á.

Trên cương vị HLV, ông từng giúp Muangthong United vô địch Thai League 2016. Đây là danh hiệu gần nhất mà CLB cũ của thủ môn Đặng Văn Lâm giành được.

TT

HLV Kiatisuk chia tay bầu Đức, không dẫn dắt tuyển Thái Lan

HLV Kiatisuk chia tay bầu Đức, không dẫn dắt tuyển Thái Lan

HLV Kiatisuk gửi lời chào bầu Đức và HAGL để về Thái Lan chờ V-League lăn bóng trở lại vào năm 2022.