Không nằm ngoài dự đoán, HLV Park Hang Seo đã gọi các cầu thủ lứa U23 vừa tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019 cùng tuyển Việt Nam gồm: Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Đình Trọng, Văn Hậu, Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh. Đây chính là những cầu thủ làm nòng cốt của U23 Việt Nam không chỉ ở chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2020 sắp tới, mà còn ở SEA Games 30 cuối năm nay.

{keywords}
Lứa Quang Hải là nòng cốt của U23 Việt Nam

Điều đáng nói, trong số các trụ cột, thầy Park kiên quyết trao cơ hội cho Hà Đức Chinh, bất kể việc HLV trưởng SHB.Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức cho rằng Chinh "đen" hiện không có phong độ tốt để lên tuyển. Hà Đức Chinh được "vớt", giống như trường hợp Đình Trọng mới dưỡng thương từ Hàn Quốc, còn chưa biết đã bình phục đến cỡ nào.

Ngoài các trụ cột trên, HLV Park Hang Seo trao cơ hội cho các cầu thủ đang được thi đấu nhiều ở V-League hay các đội tuyển trẻ như Bùi Tiến Dụng, Việt Hưng, Thanh Bình, Tấn Tài, Tùng Quốc, Tấn Sinh.

{keywords}
Dù HLV Lê Huỳnh Đức chê phong độ thấp, nhưng Đức Chinh vẫn được thầy Park đặt niềm tin

Đặc biệt, với bản danh sách lên tới 37 cầu thủ, HLV người Hàn Quốc đã gọi lên tuyển rất nhiều cầu thủ lứa U20 vừa tham dự giải U22 Đông Nam Á 2019 như thủ thành Y Êli Niê, Văn Biểu, Hoàng Nam, Thanh Hậu, Thanh Sơn, Xuân Tú, Đức Nam, Danh Trung...

Bệnh cạnh đó, nhiều cầu thủ còn rất xa lạ cũng lần đầu tiên được góp mặt trên tuyển U23 Việt Nam như Thanh Thịnh, Đức Chiến, Trần Thành, Vũ Tín...Tất cả các cầu thủ lên tuyển lần này đều có năm sinh từ năm 1997 trở lên.

{keywords}
Nhiều cầu thủ trẻ lứa U20 vừa tham dự giải U22 Đông Nam Á được HLV Park Hang Seo trao cơ hội

Bản danh sách được HLV Park Hang Seo chốt lại khiến nhiều người bất ngờ bởi có quá nhiều những cầu thủ "vô danh", rất trẻ, thậm chí chưa từng chơi ở V-League. Tất nhiên, sau nửa tháng tập trung, chiến lược gia 60 tuổi sẽ gút lại danh sách còn 23 cầu thủ để đăng ký với BTC, đồng nghĩa với việc có tới 14 cầu thủ sẽ phải về CLB.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam tập trung vào ngày 6/3 tại Hà Nội. Tuy nhiên, do vướng V-League và AFC Cup, nên trong khoảng 1 tuần đầu, HLV Park Hang Seo không có đủ quân số.

U23 Việt Nam có khoảng nửa tháng tập luyện chuẩn bị cho giải đấu, khởi tranh từ ngày 22/3 đến 26/3. Tại bảng K, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với Brunei, Indonesia và Thái Lan.

Danh sách 37 cầu thủ U23 Việt Nam:

{keywords}
U23 Việt Nam có rất nhiều "ngọc thô"


Huy Phong