Trong lúc chờ cùng tuyển Việt Nam đáp chuyến bay từ UAE về Hà Nội, HLV Park Hang Seo tranh thủ đến sân Zayed Sports City để ủng hộ cho ĐT Hàn Quốc đấu Qatar. Ông đi cùng trợ lý ngôn ngữ và HLV Lee Young Jin.

{keywords}
Thầy Park cùng 2 trợ lý tươi rói trên khán đài, cổ vũ cho tuyển Hàn Quốc đấu Qatar

Phát biểu sau khi tuyển Việt Nam dừng bước trước tường thành Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup, nhà cầm quân 60 tuổi mong tuyển Hàn Quốc sẽ vô địch ở giải đấu năm nay.

{keywords}
Ông đứng lên chào cờ cùng ĐTQG quê hương

Tuy nhiên, trước một Qatar kém tiếng hơn, Son Heung Min cùng đồng đội đã không thể hiện được cái uy của một trong bốn anh tài mạnh nhất châu Á. Và trong khi Hàn Quốc vô vọng tìm kiếm bàn thắng, phút 78, lưới của họ đã bị rung lên từ một cú sút xa của Qatar do Abdelaziz Hatim trổ tài.

{keywords}

{keywords}

Tuy nhiên, sau đó là tâm trạng đầy tâm tư khi tuyển Hàn Quốc bế tắc trước Qatar và để thua chung cuộc 0-1

Ngay sau đó, Hàn Quốc đưa được bóng vào lưới đối thủ, nhưng bàn thắng của Hwang Ui-Jo không được công nhận do đã bị việt vị.

Ngồi theo dõi trên khán đài, thầy Park đầy tâm tư khi thấy đội nhà chơi bế tắc, dẫn đến để thua đau 0-1, không thể lấy vé bán kết Asian Cup cũng như thực hiện mục tiêu vô địch.

Video Hàn Quốc 0-1 Qatar:

 

L.H