HLV Marcello Lippi vừa trở thành một trong những nhân vật chính trong cuộc giao lưu "Lễ hội tơ lụa, đối thoại về Trung Quốc đương đại".

Một trong những điểm được chú ý của lễ hội tổ chức tại Bảo tàng Dệt may Prato là "Trung Quốc và bóng đá, giữa đam mê và kinh doanh".

{keywords}
HLV Marcello Lippi tại Lễ hội tơ lụa

Trong nhiều năm, Trung Quốc "nhập khẩu" các cầu thủ và HLV đến từ châu Âu cũng như Nam Mỹ, để phát triển một phong trào với tiềm năng rất lớn.

Đồng thời, các nhà tài chính Trung Quốc cũng mua một số CLB châu Âu (nổi bật là Inter Milan).

Marcello Lippi, HLV trưởng đội tuyển Italy vô địch thế giới năm 2006, là nhân vật đình đám trong chiến dịch "nhập khẩu" của bóng đá Trung Quốc.

Ông có 8 năm huấn luyện Guangzhou Evergrande và sau đó là đội tuyển Trung Quốc.

Khi trò chuyện với hai nhà báo của La Nazione, Piero Ceccatelli và Enrico Salvadori, Lippi nhấn mạnh những khó khăn tồn tại ở bóng đá Trung Quốc, cũng như giấc mơ đăng cai và chiến thắng World Cup.

"Khi tôi đến, không CLB nào có đội trẻ. Tôi đã kêu gọi thành lập các đội dành cho lứa cầu thủ từ 12 đến 19 tuổi.

Bóng đá ở Trung Quốc đã đi từ một môn thể thao được xem trên TV thành một bộ môn được phổ biến rộng rãi.

Tuy nhiên, còn quá sớm để mong muốn thành công với ĐTQG.

Chừng nào Trung Quốc không đủ khả năng cạnh tranh, thì sẽ không thể đăng cai World Cup, cho dù họ có những SVĐ chất lượng".

Trong khi đó, Fabio Capello, đội trưởng Italy dưới sự dẫn dắt của Lippi vô địch World Cup 2006, cũng cho rằng bóng đá Trung Quốc đang chậm lại.

"Sự phát triển của bóng đá Trung Quốc đã chậm lại dưới sự can thiệp của hành chính", Cannavaro lên tiếng.

"Trong giai đoạn 2017-2018, Chinese Super League được đánh giá là giải đấu chất lượng cao và hấp dẫn.

Sau đó, tình hình đã thay đổi. Một số quy định về thời gian thi đấu của các cầu thủ trẻ ra đời. Vì vậy, ngay cả khi một số cầu thủ không đạt đến trình độ của giải đấu hàng đầu, HLV vẫn phải để họ thi đấu - dù chỉ trong vài phút - để tuân thủ luật chơi.

Tiếp đó, các quy định liên quan đến cầu thủ trẻ càng trở nên phức tạp hơn".

Cannavaro cho rằng giới hạn lương khiến nhiều ngôi sao rời bỏ Chinese Super League để trở lại châu Âu, dẫn đến việc bóng đá Trung Quốc phát triển chậm lại.

TT

AFC: Tuyển Việt Nam sẽ gây bất ngờ trước Trung Quốc

AFC: Tuyển Việt Nam sẽ gây bất ngờ trước Trung Quốc

AFC đánh giá tuyển Việt Nam yếu nhất bảng B nhưng sẽ làm nên bất ngờ trong hai trận gặp Trung Quốc và Oman.

Sao Trung Quốc tuyên bố cả đội đã nghiên cứu kỹ tuyển Việt Nam

Sao Trung Quốc tuyên bố cả đội đã nghiên cứu kỹ tuyển Việt Nam

Trung vệ Li Ang mong chờ trận đấu Trung Quốc với tuyển Việt Nam, tuyên bố cả đội đã nghiên cứu kỹ lối chơi của thầy trò HLV Park Hang Seo.