Lịch thi đấu Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 - Bảng C

 Ngày Giờ  Đội  Tỷ số  Đội  Trực tiếp 
16/02 19:00 Thái Lan 3-1 Singapore Xem video
19/02 19:00 Singapore 0-7 Việt Nam Xem video
22/02 19:00 Việt Nam 1-0 Thái Lan Xem video
24/02 19:30 Việt Nam 0-0 (pen 5-3) Timor Leste Xem video
26/02 19:30 Thái Lan 0-1 Việt Nam Xem video

Trước trận đấu cuối cùng của Giải U23 Đông Nam Á, sáng nay, ban tổ chức giải đã tiến hành kiểm tra COVID cho 2 đội U23 Thái Lan và U23 Việt Nam.

Theo đó, U23 Thái Lan có 6 cầu thủ và trợ lý dương tính với COVID-19 nhưng họ vẫn có đủ cầu thủ để chơi trong trận chung kết.

Trong khi đó, U23 Việt Nam có 7 cầu thủ đã hồi phục sau COVID-19 và có thể đăng ký 20 cầu thủ cho trận tranh ngôi vô địch.

Với thêm 5 trường hợp bị nghi nhiễm sau buổi test nhanh sáng nay (22/2), lực lượng hiện tại của U23 Việt Nam chỉ còn lại 11 cầu thủ, trong đó có 2 thủ môn. Theo quy định, U23 Việt Nam sẽ không thể tham dự trận đấu với U23 Thái Lan vào tối nay nếu như không có tối thiểu 13 cầu thủ.

Tuy vậy, do đã tính toán trước được nguy cơ này, nên ngày 21/2, LĐBĐ Việt Nam đã thay đổi kế hoạch di chuyển của nhóm 6 cầu thủ từ Việt Nam sang. Nếu đi bằng chuyến bay duy nhất lúc 15h40 thì nguy cơ không thể kịp tham gia trận đấu.

{keywords}
Nhóm 4 cầu thủ Đinh Quý, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân và Trần Bảo Toàn đã có mặt tại Phnom Penh

Vì thế, nhóm 4 cầu thủ Đinh Quý, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân và Trần Bảo Toàn đã có mặt tại TP.HCM đã được chuyển hướng đi bằng đường bộ ngay rạng sáng 22/2. Đến thời điểm hiện tại, 4 cầu thủ này đã có mặt tại Phnom Penh. Trong khi đó, Phan Tuấn Tài và Vũ Đình Hai tiếp tục di chuyển bằng đường hàng không.

Như vậy, U23 Việt Nam có ít nhất 15 cầu thủ để chuẩn bị cho trận gặp U23 Thái Lan vào tối nay. Ngoài ra, BHL U23 Việt Nam cũng hy vọng vào kết quả xét nghiệm PCR của nhóm bị nhiễm đầu tiên, dự kiến sẽ được biết trong hôm nay. Nếu những cầu thủ này có kết quả âm tính (chỉ cần 1 lần) là đủ điều kiện để hòa nhập trở lại cùng đội.

Chiều 11/2, ĐT U23 Việt Nam với lực lượng gồm 27 cầu thủ, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Đinh Thế Nam, đã lên đường sang Campuchia tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

Với phần lớn các cầu thủ lứa tuổi U21, HLV Đinh Thế Nam kỳ vọng các học trò sẽ chơi tự tin nhằm khẳng định bản thân và phấn đấu cạnh tranh suất lên tuyển U23 chuẩn bị cho SEA Games 31 vào tháng 5 và VCK U23 châu Á 2022 vào tháng 6 tới.
Theo lịch thi đấu, tại vòng bảng giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, ĐT U23 Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn gặp U23 Singapore vào ngày 19/2. Sau đó 3 ngày (22/2), thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ chạm trán với đối thủ U23 Thái Lan.
#U23VN #AFFU23

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 26/2/2022 tại thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia). Các trận đấu được tổ chức trên sân Morodok Techo và Prince.

Giải năm nay có sự tham dự của 11 đội bóng, được chia làm 3 bảng đấu. Bảng A gồm chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippines và Brunei. Bảng B gồm Indonesia, Malaysia, Lào và Myanmar. Trong khi đó, bảng C chỉ có 3 đội nhưng được xem là bảng đấu "tử thần" với sự có mặt  của hai kỳ phùng địch thủ Việt Nam và Thái Lan cùng Singapore.

{keywords}
U23 Việt Nam chuẩn bị cho U23 Đông Nam Á 2022

Tại U23 AFF 2022, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 3 đội nhất mỗi bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng bảng lọt vào bán kết.

Theo kế hoạch, tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 5/1 để tập luyện, chuẩn bị cho Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Đợt này, người dẫn dắt đội tuyển sẽ là HLV Đinh Thế Nam chứ không phải ông Park Hang Seo.

{keywords}
Chia bảng U23 Đông Nam Á 2022

U23 Đông Nam Á 2022 được coi như bước chạy đà cho SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 tới.

SEA Games 31 cũng là giải đấu cuối HLV Park Hang Seo dẫn dắt U23 Việt Nam. Ông sau đó sẽ chỉ nắm đội tuyển quốc gia, còn đội U23 được chuyển giao cho một nhà cầm quân người Hàn Quốc khác.

Danh sách tập trung U23 Việt Nam cho giải U23 Đông Nam Á 2022

-Thủ môn: Y ÊLi Niê (Đắk Lắk), Trần Liêm Điều (Nam Định), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hoá), Đặng Tuấn Hưng (Đà Nẵng).
-Hậu vệ: Hồ Văn Cường, Lê Thành Lâm (SLNA); Trần Văn Thắng, Vũ Tiến Long (Hà Nội); Nguyễn Ngọc Thắng (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Lương Duy Cương (Đà Nẵng).
-Tiền vệ: Đinh Xuân Tiến, Phan Bá Quyền (SLNA); Ngô Đức Hoàng (Hà Nội), Hoàng Xuân Tân (Nam Định), Nguyễn Thanh Khôi (Nutifood); Trần Bảo Toàn (HAGL), Dụng Quang Nho (Hải Phòng), Nguyễn Trung Thành (TP.HCM).
-Tiền đạo: Trần Mạnh Quỳnh (SLNA), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Nguyễn Quốc Việt (Nutifood), Nguyễn Ngọc Hậu (TP.HCM).

Thiên Bình

BXH giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022

BXH giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022

Bảng xếp hạng U23 Đông Nam Á 2022 - Cập nhật bảng xếp hạng Giải địch U23 Đông Nam Á 2022, nhanh, đầy đủ và chính xác.

BXH U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022

BXH U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022

Bảng xếp hạng U23 Đông Nam Á 2022 - Cập nhật bảng xếp hạng U23 Việt Nam tại giải địch U23 Đông Nam Á 2022, nhanh và chính xác.

Lịch thi đấu Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022

Lịch thi đấu Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022

Cung cấp lịch thi đấu Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, diễn ra ở Campuchia từ ngày 14/2 đến 26/2/2022, đầy đủ và chính xác.