Khi công bố danh sách 47 tuyển thủ Thái Lan chuẩn bị cho các trận cuối bảng G, giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022, HLV Akira Nishino điền tên Thanawat Suengchitthawon.

Thanawat được kỳ vọng là nhân tố mới mang đến đột biến cho Thái Lan.

{keywords}
Trường hợp Thanawat rất phức tạp

Cầu thủ 21 tuổi này thuộc biên chế đội trẻ Leicester, và cách đây không lâu được HLV Brendan Rodgers gọi lên đội một.

Tuy nhiên, đội tuyển Thái Lan đang gặp phải 2 vấn đề liên quan đến Thanawat.

Đầu tiên là việc hộ chiếu Thái Lan của Thanawat đã hết hạn vài năm.

Phía LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang làm việc cùng lãnh sự quán nước này ở London, để sớm giải quyết vấn đề của Thanawat.

Trong trường hợp hộ chiếu Thái Lan không kịp hoàn thành, Thanawat vẫn có thể sử dụng hộ chiếu Pháp để sang UAE hội quân.

Tuy nhiên, vấn đề khác phát sinh: Thanawat gặp khó khăn khi nhập cảnh vào UAE.

Tổng Thư ký FAT, ông Parit Suphaphong, xác nhận thời gian qua UAE cấm các trường hợp nhập cảnh từ Anh.

Điều này khiến việc Thanawat tham gia vào đội tuyển Thái Lan trở nên rất phức tạp.

Sau khi Leicester nhả quân, nếu giải quyết xong hộ chiếu và nhập cảnh, Thanawat phải cách ly ít nhất 14 ngày mới có thể tập cùng Thái Lan.

Khi ấy, bản thân Thanawat lẫn HLV Akira Nishino không có thời gian chuẩn bị cũng như thích nghi về chiến thuật, khi các trận vòng loại World Cup 2022 trở lại.

Thái Lan đang xếp thứ 3 bảng G vòng loại World Cup 2022, ít hơn 3 điểm so với ngôi đầu của đội tuyển Việt Nam.

Mục tiêu của Thái Lan khi sang UAE là cạnh tranh với Việt Nam để giành vé vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022, nhóm 12 đội tuyển mạnh nhất châu Á.

Thái Lan đá trận đầu tiên gặp Indonesia ngày 3/6. Sau đó là cuộc chiến với chủ nhà UAE (7/6) và Malaysia (15/6).

Vòng loại World Cup 2022: Tuyển Việt Nam đá lúc... nửa đêm

Vòng loại World Cup 2022: Tuyển Việt Nam đá lúc... nửa đêm

Ngoài thách thức thời tiết, thầy trò HLV Park Hang Seo phải đá theo khung giờ nửa đêm (giờ Việt Nam) tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

TT