Dự án chung cư cao cấp Midori Park The Glory có 24 tầng, quy mô 1.000 căn hộ. Với ý tưởng tạo nên không gian sinh sống rộng rãi thích hợp với các gia đình trung - thượng lưu, nơi cư dân có thể dành nhiều thời gian cho gia đình, chủ đầu tư xây dựng những tiện ích chung phong phú đi kèm thiết kế sang trọng.

{keywords}
 

Trong các tiện ích chung của dự án sẽ được đưa vào lắp đặt hệ thống wifi đám mây cung cấp bởi công ty con của Tập đoàn NTT - công ty NTT e-Asia, đáp ứng đa dạng các nhu cầu làm việc, cung cấp “không gian làm việc chia sẻ” cho cư dân.

{keywords}
 

Midori Park The Glory nằm ở trung tâm thành phố Bình Dương. Bình Dương có dân số 2,4 triệu người, nằm tiếp giáp phía bắc TP.HCM. Bình Dương là địa phương thu hút vốn FDI lớn thứ 3 cả nước sau TP.HCM và Hà Nội, là khu vực tập trung nhiều nhà máy từ các doanh nghiệp nước ngoài, dân số cũng theo đó tăng nhanh. Đây là thị trường tiềm năng mà chủ đầu tư đang nhắm đến.

{keywords}
 

Trong suốt 8 năm có mặt tại Bình Dương, Becamex Tokyu tạo dấu ấn với đô thị Tokyu Garden City. Đến nay, bên cạnh việc phát triển 4 dự án nhà ở, 2 khu thương mại, kêu gọi đầu tư thành công việc xây dựng trường học, bệnh viện, xây dựng hệ thống giao thông thông qua vận hành xe buýt công cộng, Becamex Tokyu còn tổ chức các sự kiện tại thành phố để tạo nên sự nhộn nhịp và sức sống lan tỏa cho khu đô thị. Sắp tới, nhằm góp phần phát triển Thành phố mới Bình Dương hơn nữa, doanh nghiệp cũng sẽ đưa vào khai thác các tuyến xe buýt mới kết nối với TP.HCM.

{keywords}
 

Tập đoàn Phát triển Đô thị NTT từng tham gia phát triển nhiều dự án bất động sản tại các nước Anh, Mỹ, Úc. Đây là dự án đầu tiên tập đoàn thực hiện tại châu Á, với mục tiêu mở rộng phát triển tại thị trường Đông Nam Á. Ngoài ra, nhằm mục tiêu xây dựng phát triển thành phố thông minh tại Bình Dương, vào tháng 3/2018 Tập đoàn NTT đã cùng Tổng công ty Becamex IDC ký kết biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực truyền thông và công nghệ thông tin.

{keywords}
 

(Nguồn: Công ty TNHH Becamex Tokyu)