- Khi đang vận chuyển hơn 80 bê gỗ lậu (chừng 11m3) theo đường sông về Hà Tĩnh thì bị cơ quan chức năng phát hiện, nhóm lâm tặc bỏ chạy toán loạn.

Ngày 4/6, ông Nguyễn Cự Duẩn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành lập biên bản, thu giữ 82 bê gỗ không có giấy tờ để xử lý.

Theo ông Duẩn, vào khoảng 18h30 ngày 3/6, tại bến sông Rào Giằng thuộc khoảnh 1, tiểu khu 261, xã Hương Lâm (Hương Khê), lực lượng chức năng gồm Hạt kiểm lâm Hương Khê, Đồn BP Bản Giàng, Công an huyện Hương Khê và chính quyền địa phương (khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ) phát hiện lâm tặc đang vận chuyển một lượng lớn gỗ lậu.

{keywords}

Cơ quan chức năng thu giữ số gỗ lậu.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy cơ quan chức năng, khoảng 10 lâm tặc đã "bỏ của chạy lấy người". Qua kiểm đếm ban đầu, có tất cả 82 bê gỗ lậu, dài chừng 2 - 3 mét, bán kính 20 - 30 cm, ước chừng 11 m3, từ nhóm II tới nhóm VIII.

Để vận chuyển số gỗ lậu này, nhóm lâm tặc kết thành bè, theo đường sông, hướng từ tỉnh Quảng Bình về Hà Tĩnh.

"Sau khi lập biên bản tại hiện trường, đơn vị đã thu giữ số gỗ lậu trên để tiến hành xử lý theo pháp luật", ông Duẩn nói.

Văn Đức