Nhiều năm qua, cuộc sống của các hộ dân sinh sống tại ngõ 18 (phố Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) bị đảo lộn bởi công trình lấn chiếm hành lang an toàn trạm biến áp Hồ Cá 1 kinh doanh cà phê  gây tiếng ồn; vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe cho khách...

Đơn thư của người dân gửi lên được chính quyền các cấp nhiều lần xử lý, tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng rời đi lại đâu hoàn đó.

“Chúng tôi nhiều năm gửi đơn lên phường, quận, nhiều cơ quan báo chí vào cuộc phản ánh kêu giúp bà con. Quận, phường có tổ chức lực lượng chức năng vào cuộc xử lý, lập biên bản, phạt chủ quán… nhưng rồi sau đó đâu lại vào đấy.

{keywords}
Hà Nội: 20 năm chật vật xử lý công trình lấn chiếm 20m2 đất công

Bức xúc nhất là chính quyền đã có văn bản yêu cầu công trình lấn chiếm phải di dời, trả lại hành lang an toàn lưới điện, trả lại không gian chung cho bà con nhưng không hiểu vì lý do gì, hàng chục năm qua công trình này vẫn tồn tại.

Để xử lý tận gốc vấn đề, để người dân không phải đơn thư kéo dài, quận Đống Đa cần giải tỏa công trình lấn chiếm thì cuộc sống người dân mới ổn định được” – một hộ dân cho biết.

Loay hay 20 năm xử lý không xong

Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Hoàng Thị Loan xác nhận với VietNamNet, công trình sai phạm, lấn chiếm đã được lập biên bản, yêu cầu di dời, tuy nhiên nhiều năm qua chưa thực hiện được.

Bà Loan cho biết bà mới về nhận nhiệm vụ chủ tịch phường được vài tháng, sự việc đã trải qua nhiều thế hệ tiền nhiệm nên rất khó để xử lý dứt điểm.

Theo lịch sử, công trình lấn chiếm hành lang an toàn trạm biến áp Hồ Cá 1 (nay là quán cà phê BOT) được xây dựng năm 1998 do bà Nguyễn Thị Vinh làm chủ.

{keywords}
Đã lấn chiếm đất công, quán cà phê còn lấn chiếm lối đi chung khiến người dân càng bức xúc

Ngày 20/8/2001, UBND phường Ô Chợ Dừa đã lập biên bản về hành vi lấn chiếm 20m2 đất công của bà Vinh, đề nghị các ngành chức năng dỡ bỏ công trình. Ngày 21/8/2001, UBND phường ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Vinh.

8 năm sau, ngày 13/4/2009, công ty Điện lực Đống Đa đã có văn bản báo cáo việc vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình trạm biến áp. Theo đó, công trình xây dựng nhà bà Vinh đang lấn chiếm hành lang trạm biến áp Hồ Cá 1 (đặt tại ngõ 56, Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa), vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Điện lực Đống Đa cũng gửi công văn tới UBND phường Ô Chợ Dừa và nhân dân khu vực để mong được giúp đỡ giải tỏa công trình vi phạm để khôi phục, trả lại tình trạng ban đầu. 

Ngày 28/2/2012, Điện lực Đống Đa tiếp tục kiểm tra, phát hiện, lập biên bản việc gia đình Bà Vinh tự ý dựng rào, bạt quây quanh khu vực cửa trạm biến áp Hồ Cá 1.

Thế nhưng, công trình sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại. Năm 2015, bà Vinh tự ý sang nhượng trái phép, bán phần đất lấn chiếm cho bà Lê Minh Hiền. Bà Hiền (chủ mới) tiếp tục xây dựng công trình kiên cố, bị xử phạt vi phạm trật tự xây dựng, đình chỉ công trình…

Phải có dự án mới di dời được công trình sai phạm

Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Phạm Việt Cừ cho biết, năm 2018, UBND quận Đống Đa đã chỉ đạo phường Ô Chợ Dừa truy tìm nguồn gốc đất để xử lý công trình sai phạm lấn chiếm trạm biến áp.

{keywords}
Việc đùn đẩy trách nhiệm khiến 20m2 đất lấn chiếm tại phường Ô Chợ Dừa qua nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo phường không xử lý xong

Phường cùng lúc có văn bản gửi các Sở Xây dựng; Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên Môi trường, Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (đơn vị thực hiện dự án giãn dân tại khu vực Ô Chợ Dừa) về việc cung cấp thông tin pháp lý, bản sao tổng hợp mặt bằng khu đất; văn bản liên quan đến việc bàn giao khu đất trạm biến áp khu hồ cá Đống Đa… làm căn cứ để xử lý dứt điểm công trình sai phạm, chấm dứt tình trạng người dân đơn thư, phản ánh kéo dài.

UBND phường Ô Chợ Dừa kiến nghị quận Đống Đa lập dự án thu hồi đất để giao cho Công ty Điện lực Đống Đa xây dựng tường rào xung quanh bảo vệ trạm điện. Trình tự thủ tục và phương án thu hồi đất thực hiện theo chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Nhà nước khi thu hồi đất.

“Để xử lý dứt điểm, ngành điện phải có dự án xây dựng, tôn tạo lại trạm biến áp từ đó làm cơ sở để thu hồi lại đất lấn chiếm. Hộ bà Hiền trước đó gửi hồ sơ lên phường để làm thủ tục xin cấp bìa đỏ nhưng chúng tôi từ chối vì không đủ điều kiện. Đất lấn chiếm không thể cấp bìa được” – ông Cừ nói.

Ông Cừ cũng xác nhận, quán cà phê lấn chiếm lòng đường, vỉa hè,  công an, trật tự phường đã nhiều lần lập biên bản xử lý vi phạm, có lần xử phạt chủ quán số tiền 5 triệu đồng nhưng đâu lại vào đó.

“Phường Ô Chợ Dừa là địa bàn thường xuyên xảy ra vi phạm hành lang an toàn giao thông. Số tiền phường thu phạt về hành vi này lên tới hơn 1 tỷ đồng, chưa có phường nào xử phạt nhiều như vậy” - ông Cừ nói thêm.

Thông tin với VietNamNet, đại diện Điện lực Đống Đa cho biết, trạm biến áp nói trên là một hạng mục thuộc khu giãn dân Ô Chợ Dừa do Công ty xây dựng số 3 làm chủ đầu tư.

“Đất lấn chiếm là đất công, không phải đất của điện lực quản lý nên việc xử lý vi phạm là trách nhiệm của phường. Đối với đất lấn chiếm không có hồ sơ pháp lý, phường báo cáo lên Quận để có phương án yêu cầu di dời, nếu hộ dân không di dời thì tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ theo luật định” – đại diện Điện lực Đống Đa nói.

Địa phương đùn đẩy, dân xây nhà lấn chiếm gần 200m2 đất ở Thanh Hóa

Địa phương đùn đẩy, dân xây nhà lấn chiếm gần 200m2 đất ở Thanh Hóa

Ép cọc, xây nhà lấn chiếm gần 200m2 đất hành lang sông nhưng chính quyền địa phương chỉ dừng lại ở việc lập biên bản mà không có biện pháp tháo dỡ, trả nguyên trạng.

Kiên Trung