XEM CLIP:

Tối nay, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn xã Bình Minh vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 4 học sinh tử vong, 2 người mất tích và 1 nguy kịch. Một em may mắn bơi được vào bờ.

Theo Đại tá Xuân, khoảng 15h chiều nay (mùng 4 Tết), 8 em học sinh trên địa bàn xã Bình Minh (huyện Thăng Bình) rủ nhau xuống biển Bình Minh tắm.

{keywords}
Người dân cứu người bị đuối nước

Trong lúc tắm, sóng lớn ập đến khiến cả nhóm bị sóng cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ và đưa được 1 em lên bờ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

4 học sinh tử vong và được lực lượng cứu hộ vớt lên bờ, 2 người mất tích chưa tìm thấy.

{keywords}
 
{keywords}
Hiện trường vụ việc

Cũng trong chiều nay, thầy Nguyễn Tấn Sỹ, Hiệu trường THCS Nguyễn Duy Hiệu cho biết, hiện đã nắm được thông tin và đang cử giáo viên xuống biển Bình Minh để hỗ trợ.

Được biết, nhóm học sinh này là học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Duy Hiệu.

8 em học sinh gồm: Trần Thị Thúy, Trần Lê Ly Na, Phạm Thị Thuận ,Nguyễn Văn Ý (cùng trú xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình); Mai Văn Công, Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Hòa Ngọc Anh và Lê Văn Duy Khánh (cùng trú xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình).

Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng để tìm kiếm tung tích nạn nhân mất tích.

Thi thể cạnh chuồng lợn: Nữ sinh bị xâm hại, vật cứng đập vào đầu

Thi thể cạnh chuồng lợn: Nữ sinh bị xâm hại, vật cứng đập vào đầu

 Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên có dấu hiệu bị xâm hại, sau đó kẻ thủ ác siết cổ và dùng vật cứng đập vào đầu.

Lê Bằng