XEM CLIP: 

Tối nay, Đà Nẵng bắt đầu có mưa to và gió mạnh. Theo ghi nhận, từ 18h, dọc các tuyến phố lớn ở TP này như Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Linh, Trần Phú, Bạch Đằng..vắng bóng phương tiện lưu thông. Để đảm bảo an toàn, người dân hạn chế ra đường.

Trên một số tuyến đường, đèn điện chiếu sáng đã được tắt để đề phòng gió to bị ngã đổ gây nguy hiểm cho người dân. Các hàng quán, khách sạn.. đóng kín cửa.

Để ứng phó bão số 13, Đà Nẵng đã thực hiện phong tỏa các cây cầu bắc qua sông Hàn.

Tại cầu Thuận Phước, Sông Hàn, Trần Thị Lý, Ngã Ba Huế...đã được rào chắn, bố trí lực lượng chốt chặn không cho người dân đi qua.

{keywords}
Các tuyến đường ở Đà Nẵng vắng tanh trước khi bão số 13 đổ bộ
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Đường Bạch Đằng, Lê Duẩn, Trần Phú vắng bóng người
{keywords}
Vòng xoay tượng đài Mẹ Nhu ở đường Điện Biên Phủ vắng bóng, để đảm bảo an toàn người dân hạn chế ra ngoài

 

{keywords}
 
{keywords}
Hầm chui Điện Biên Phủ, Trần Phú. Ảnh chụp lúc 18h30

{keywords}

 
{keywords}
Các hàng quán chằng chống kín cửa
{keywords}
Khách sạn trên đường Trần Phú dùng thùng xốp chứa nước để chắn các tấm kính
{keywords}
Showroom ô tô trên đường Nguyễn Văn Linh dùng các xe bồn chắn phía trước để ngăn gió
{keywords}
 
{keywords}
Các cây cầu được phong tỏa
{keywords}
Lực lượng chức năng được bố trí để hướng dẫn người dân không qua cầu

Hồ Giáp

Chuyên gia lý giải việc bão số 13 đột ngột tăng cấp

Chuyên gia lý giải việc bão số 13 đột ngột tăng cấp

Đêm 13, rạng sáng 14/11, bão số 13 đã mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 17. Tiến sĩ Dư Đức Tiến, Trưởng phòng Dự báo Số trị Viễn thám, Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia lý giải việc tăng cấp này.