Chiều 26/8, đại tá Lê Văn Phương – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh xác minh nhân thân, làm rõ các đối tượng vượt biên trái phép vừa bị lực lượng Biên phòng Quảng Trị bắt giữ.

{keywords}
Mỗi người dân vượt biên trái phép qua Lào phải bỏ ra 17 triệu đồng

Trước đó, khoảng 23h ngày 23/8, khi tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc 602, 603, tổ tuần tra thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội trinh sát phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Quảng Trị) phát hiện nhóm người đang đi theo đường tiểu ngạch để thực hiện hành vi xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào.

Thời điểm phát hiện, có 17 người đang trên đường vượt biên. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối và trời mưa to, 4 đối tượng đã chạy trốn vào rừng. 13 đối tượng còn lại bị tổ tuần tra bắt giữ để làm rõ.

Qua đấu tranh, lực lượng biên phòng xác định 13 đối tượng trên đều quê ở tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh; mục đích xuất cảnh trái phép để kiếm việc làm tại Lào, hoặc tiếp tục từ Lào xuất cảnh trái phép sang Thái Lan.

Trong 4 đối tượng chạy thoát 2 đối tượng xuất cảnh trái phép, 2 đối tượng còn lại là người bản địa làm nhiệm vụ dẫn đường.

Được biết, chi phí bỏ ra để vượt biên qua Lào là 17 triệu đồng/người.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Quang Thành – Phan Vĩnh

Buộc xuất cảnh người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép để lấy vợ

Buộc xuất cảnh người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép để lấy vợ

Người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để lấy vợ. Công an Hải Phòng vừa buộc người này xuất cảnh về nước.