{keywords}

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 10h ngày 15/3, tại công trình nhà xưởng Công ty TNHH Bo Hsing (Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long)

 

{keywords}
Thời điểm trên 1 nhóm công nhân khoảng 11 người đang làm việc thì bức tường bê tông bị sập xuống làm 5 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 2 người bị thương, số còn lại may mắn thoát ra bên ngoài
{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng quân đội, công an... được huy động đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân 
{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn 
{keywords}

6 nạn nhân tử vong là Ngô Thanh Bình, Võ Văn Thao, Hồ Tân Lập, Trịnh Văn Thể, Lưu Thị Đào, Nguyễn Quốc Ái. Tất cả cùng ngụ tại Vĩnh Long.

 

{keywords}
Bức tường bị sập có chiều dài khoảng 35m, chiều cao khoảng 17,5m. Trong ảnh đống đổ nát sau vụ tai nạn kinh hoàng
{keywords}
Anh Võ Phi Phát - người quản lý 1 nhóm công nhân tại công trình nói: “Tôi đang làm ở khu vực phía sau thì nghe một tiếng “đùng” rất lớn. Khi chạy ra thì thấy bức tường mà các công nhân đang tô đổ sập, đè lên rất nhiều nạn nhân. Mọi người xúm lại đào bới đống đổ nát tìm kiếm người bị nạn...”.
{keywords}
 

 

{keywords}
Đến 14h cùng ngày, cảnh sát và ngành chức năng vẫn đang túc trực tại hiện trường. Ngoài ra, người dân hiếu kỳ kéo đến rất đông, bàn tán về sự việc. 

 

Sập tường nhà xưởng công ty may, 5 người chết

Sập tường nhà xưởng công ty may, 5 người chết

Bức tường nhà xưởng của công ty may sập xuống khiến 5 công nhân tử vong tại chỗ, 3 người bị thương sáng nay ở khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long.

Hoài Thanh