Tối 5/2 (mùng 5 Tết Nhâm Dần) người dân ùn ùn quay trở lại TP.HCM sau thời gian dài nghỉ Tết Nguyên đán.

{keywords}
Cao tốc TP.HCM - Long Thành- Dầu Giây kẹt cứng tối mùng 5 Tết
{keywords}
Hàng nghìn phương tiện xếp hàng dài, nhích từng mét

Trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lượng phương tiện tăng đột biến khiến giao thông ùn tắc. Hàng nghìn phương tiện xếp hàng dài trước trạm thu phí.

Tình trạng ùn tắc kéo dài trước trạm thu phí Long Phước hướng về TP.HCM nhưng nhà đầu tư vẫn không xả trạm gây bức xúc dư luận.

Tài xế Nguyễn Tuấn Phương (ngụ tại TP.HCM) cho biết di chuyển qua cầu Long Thành để về trạm thu phí mất hơn 1 giờ và phương tiện phải nhích từng mét.

"Đã có quy định yêu cầu nhà đầu tư phải xả trạm khi xảy ra ùn tắc nhưng họ vẫn bất chấp, vẫn thu phí như không có chuyện gì", tài xế Nguyễn Tuấn Phương gay gắt.

{keywords}
Kẹt xe kéo dài
{keywords}
Xe cứu thương giữa dòng xe kẹt cứng
{keywords}
Xe cứu thương bấm còi inh ỏi xin nhường đường nhưng bất lực
{keywords}
Mặc dù ùn tắc nhưng chủ đầu tư vẫn không xả trạm
{keywords}
Trạm thu phí Long Phước vẫn thu phí bình thường bất chấp ùn tắc 

Sáng nay, trao đổi với VietNamNet, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện cho biết đã yêu cầu các nhà đầu tư BOT chủ động xả trạm ngay khi xảy ra ùn tắc kéo dài tại trạm thu phí.

Theo quy định, nhà đầu tư BOT không được để số lượng xe ô tô xếp hàng chờ lớn hơn 150 xe hoặc để chiều dài dòng xe xếp hàng chờ trước trạm thu phí (tính từ cabin thu phí đến xe cuối cùng của hàng xe chờ) từ 750 - 1.000m.

Đức Liên - Tuấn Kiệt

Tổng cục Đường bộ yêu cầu phải xả trạm khi ùn tắc kéo dài

Tổng cục Đường bộ yêu cầu phải xả trạm khi ùn tắc kéo dài

Tổng cục Đường bộ yêu cầu trong cao điểm Tết khi trạm thu phí ùn tắc kéo dài, các nhà đầu tư BOT chủ động xả trạm thu phí.