- Ít nhất 40 căn nhà bằng gỗ, lợp tôn ven sông Cái thuộc TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bị thiêu rụi trong đêm 17/1.

XEM CLIP:


Theo tin ban đầu, vụ cháy xảy ra lúc 23 giờ tối 17/1, xuất phát từ một căn nhà ở khu vực xóm cồn Nhất Trí thuộc phường Vĩnh Phước (là cù lao nằm giữa 2 nhánh của sông Cái, đoạn từ cầu Hà Ra đến cầu Xóm Bóng) gần cầu Trần Phú, TP Nha Trang. 

{keywords}
Đám cháy lớn lúc rạng sáng 

Người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ đã cố gắng dập lửa. Tuy nhiên, tại thời điểm này có gió lớn, các căn nhà đều làm bằng gỗ, lợp tôn nên đám cháy lan rất nhanh. 

Không lâu sau đó, nhiều căn nhà bị lửa cháy lan, thiêu trụi. Hàng trăm người dân phải bỏ nhà cửa, đồ đạc chạy thoát thân.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp với hàng trăm CSPCCC và xe chuyên dụng tham gia dập lửa, nhưng bất lực vì lối vào khu dân cư quá nhỏ, xe chữa cháy không thể tiếp cận. Trong nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng phải dùng xuồng máy chở hàng trăm bình chữa cháy, bình dưỡng khí ra sông tiếp ứng.

{keywords}
{keywords}
Hàng chục nhà dân bị thiêu rụi

Đến 2h30 sáng ngày 18/1, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, có khoảng 40 căn nhà bị thiêu trụi; hiện chưa thống kê được thiệt hại về tài sản.

Theo người dân nơi đây, cư dân ở cồn Nhất Trí đa phần là hộ nghèo, chồng làm biển, vợ ở nhà làm thuê. Nhà bị cháy, hàng chục hộ dân với hàng trăm nhân khẩu nguy cơ lâm cảnh màn trời chiếu đất vào những ngày giáp Tết.

Hình ảnh vụ cháy:

{keywords}
{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

L.Huân - C.Thái - N.Hùng