Nhiều thuyền chở đầy ắp hoa từ các tỉnh miền Tây lên đã cập bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) để bày bán hoa Tết, tạo ra khung cảnh chợ hoa trên bến dưới thuyền độc đáo.

{keywords}
Hình ảnh chợ hoa Tết trên bến dưới thuyền rực màu sắc

Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" bắt đầu từ đường Đình Hòa kéo dài đến đường Nguyễn Chế Nghĩa (Quận 8). Dưới ghe, trên bờ nhiều loại hoa như mai, lan, cúc, hoa giấy, vạn thọ,... nhiều màu sắc góp phần làm không khí Tết nơi đây càng rộn ràng.

Chợ hoa Tết bến Bình Đông năm nay có khoảng 500 nhà vườn từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An, Đồng Tháp… trưng bày sản phẩm. Khác với không khí nhộn nhịp những năm trước, năm nay chợ hoa trên bến dưới thuyền vắng vẻ, đìu hiu hơn.

Chiều 25 Tết, thời điểm chợ hoa thường nhộn nhịp nhất nhưng dễ dàng nhận thấy số lượng thuyền hoa cập bến Bình Động đã giảm đáng kể. Lượng khách xem và hỏi mua hoa cũng chẳng mấy người. 

Nhiều tiểu thương là chủ vườn "méo mặt" khi chợ hoa vắng khách. Quá ế khách nên một số người bán hoa tại đây phải đốt vía mong khách ghé mua nhiều hơn. 

{keywords}
Năm nay, ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng chợ hoa trên bến dưới thuyền vẫn quy tụ hơn 500 nhà vườn từ các tỉnh miền Tây lên
{keywords}
Khung cảnh chợ hoa trên bến dưới thuyền độc đáo
 
{keywords}
Khác với không khí nhộn nhịp những năm trước, năm nay chợ hoa trên bến dưới thuyền vắng vẻ, đìu hiu hơn
{keywords}
Nhiều người đến chợ hoa Tết trên bến dưới thuyền chỉ để vui chơi, chụp hình
{keywords}
Nhóm bạn trẻ diện áo quần sắc đỏ rực rỡ ngày Tết ra chợ hoa chụp hình
{keywords}
Lượng khách đi xem và hỏi mua hoa năm nay thưa vắng
{keywords}
Dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ trong việc thắt chặt chi tiêu của người dân nhất là dịp Tết. Hiện nay, đa phần người dân chưa chịu xuống tiền mà đang dò hỏi giá
{keywords}
Năm nay, số lượng mai ghép hiện được bày bán rất nhiều ở chợ hoa trên bến dưới thuyền với giá từ 500.000 đến 4 triệu đồng. Hầu hết mai ở đây được nhà vườn mang từ tỉnh Bến Tre lên bán
{keywords}
Ông Nguyễn Văn Thanh (người bán mai) thở dài cho biết: "Năm năm chi phí để chăm sóc mai Tết tăng lên từ 5 - 10% nên giá bán cũng tăng nhưng lượng khách lại giảm. Mấy ngày nay chợ hoa vắng lắm, vài khách chạy xe dọc đường rồi dừng lại xem qua, hỏi thăm giá rồi đi chứ rất ít người mua" 
{keywords}
Chợ hoa Tết ế khách khiến nhà vườn lo lắng
{keywords}
Trong lúc đìu hiu khách đến mua, người bán hoa tranh thủ cầm điện thoại cập nhật tình hình cho người thân ở quê nhà biết
{keywords}
Tiểu thương chợ hoa Tết trên bến, dưới thuyền đốt vía xung quanh các gốc hoa mai với kỳ vọng khách đến mua đông hơn
{keywords}
Việc làm này được lý giải là để giải xui, mong khách ghé mua trong những ngày cao điểm Tết còn lại
{keywords}
Chợ hoa tại khu vực Bến Bình Đông được duy trì từ sau năm 1975. Đến năm 2012, UBND Quận 8 triển khai thành chuỗi hoạt động hội hoa xuân. Từ năm 2021, chợ hoa được đưa vào chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của TP.HCM nhằm giữ gìn, phát huy nét văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc

Thảo Nguyên

Chợ hoa Tết TP.HCM ế chưa từng có, khách hỏi giá, chưa chịu xuống tiền

Chợ hoa Tết TP.HCM ế chưa từng có, khách hỏi giá, chưa chịu xuống tiền

Lèo tèo vài người đến hỏi giá hoa kiểng trong ngày 24 tháng Chạp khiến tiểu thương ngáp ngủ, tám chuyện "giết thời gian".