Chị Nguyễn Thị Diễm Thúy, chủ một quán cơm xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã trả lại túi xách, bên trong có 5.000 USD, 2 điện thoại di động, hai sợi dây chuyền vàng cùng nhiều tài sản khác cho người bỏ quên là chị Trần Ngọc Thơ (33 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu).

{keywords}
Túi xách có 5.000 USD cùng nhiều tài sản khác

Chiều hôm qua, chị Thơ đến quán ăn cơm và bỏ quên túi xách. Em Nguyễn Phương Linh (16 tuổi), nhân viên quán phát hiện, đưa cho chủ quán. Chủ quán và nhân viên đợi đến 21h cùng ngày, nhưng không thấy khách quay lại nên đã kiểm tra.

{keywords}
Chị Diễm Thúy và nhân viên

Bên trong túi xách có nhiều tài sản như nêu trên. Chủ quán cơm đã báo sự việc cho Công an xã Tam Hiệp. Đến khuya cùng ngày, chị Thơ mới quay trở lại, tìm túi xách.

Chủ quán cơm hẹn sáng nay quay lại, trao trả túi xách và tài sản bên trong dưới sự chứng kiến của Công an xã.

Vợ chồng chủ quán cơm trả lại 235 triệu cho khách bỏ quên

Vợ chồng chủ quán cơm trả lại 235 triệu cho khách bỏ quên

 Vợ chồng chủ quán cơm bình dân tại Thái Bình vừa trả lại 235 triệu đồng khách bỏ quên trong ngày đầu năm mới 2019.

Viễn Đông