Đại tá Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo các lực lượng, tổ chức vây bắt các đối tượng đang khai thác đá trắng trái phép tại núi Phá Chủng, xóm Kèn, xã Châu Lộc (huyện Quỳ Hợp) với quy mô lớn vào ngày 13/7.

{keywords}
Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường
{keywords}
Khai thác đá trắng trái phép quy mô lớn - Ảnh: CAND

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 5 máy xúc, 1 ô tô tải, 4 máy cắt đá, 2 máy khoan đứng phục vụ cho hoạt động khai thác đá trái phép.

Kiểm đếm các khối đá trắng tại hiện trường có khoảng 800m3, ước tính trị giá 3 tỷ đồng.

Cơ quan Công an tạm giữ chủ điểm khai thác đá Trần Văn Bảy (SN 1970), trú tại xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp.

{keywords}
Chủ mỏ khai thác đá trái phép Trần Văn Bảy làm việc với cơ quan điều tra - Ảnh: CAND

Bước đầu, Trần Văn Bảy đã thừa nhận hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Tiếp tục kiểm tra kho chứa hàng của chủ cơ sở Trần Văn Bảy, lực lượng chức năng phát hiện gần 100m3 đá các loại.

Vụ việc đang được Công an Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xe tải chở đá trắng lật úp trên đường sắt, tàu Bắc - Nam tê liệt 4 tiếng

Xe tải chở đá trắng lật úp trên đường sắt, tàu Bắc - Nam tê liệt 4 tiếng

Chiếc xe tải chở đá lưu thông trên QL1A, đoạn qua huyện Diễn Châu (Nghệ An), bất ngờ tài xế mất lái lao lên đường sắt, lật úp. 

Bảo An